Sau thành công của nam, bóng đá Malaysia tăng cường nhập tịch cầu thủ nữ

(PLO)- Trong một động thái mang tính chiến lược và mang lại hy vọng mới cho tương lai bóng đá nữ quốc gia, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang lên kế hoạch tích hợp các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài vào các đội tuyển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hành động nhập tịch cầu thủ nữ của bóng đá Malaysia được xem là bước tiếp theo sau khi đội tuyển nam gặt hái thành công từ việc tận dụng nguồn lực kiều bào. Theo Chủ tịch Ủy ban bóng đá nữ Malaysia, bà Datuk Suraya Yaacob cho biết việc sửa đổi Đạo luật Hiến pháp (Sửa đổi) năm 2024 đã tạo điều kiện để nhiều cầu thủ trẻ sinh ra ở nước ngoài nhưng có mẹ là người Malaysia được tự động công nhận quốc tịch.

PSG vùi dập Real Madrid để vào chung kết Club World Cup

PSG vùi dập Real Madrid để vào chung kết Club World Cup

(PLO)- Trong một đêm rực lửa tại bán kết FIFA Club World Cup, Paris Saint-Germain (PSG) đã chứng minh đẳng cấp và sự chuẩn bị hoàn hảo của mình bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid.

Sự thay đổi này mang tính bước ngoặt, đặc biệt với bóng đá nữ quốc gia, vốn luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lực lượng chất lượng cao. "Chúng tôi rất biết ơn Chính phủ vì đã tạo ra một bước tiến lớn giúp mở rộng nguồn tài năng bóng đá Malaysia. Chúng tôi hiện có ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài sẵn sàng gia nhập đội U-20 quốc gia", bà Suraya chia sẻ.

Đội tuyển U-20 nữ Malaysia sẽ tham dự vòng loại Cúp bóng đá U-20 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 6-8 đến ngày 10-8 tại Kuala Lumpur. Theo xác nhận từ FAM, ba cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài sẽ được triệu tập để kiểm tra phong độ và khả năng thích nghi trước khi được điền tên vào danh sách chính thức.

bóng đá Malaysia
Bóng đá Malaysia đang có nguồn nữ cầu thủ ở nước ngoài để nhập tịch. Ảnh: CCT.

Các cầu thủ này đến từ những nền bóng đá phát triển như Mỹ, Úc và Anh, nơi mà môi trường huấn luyện và trình độ chuyên môn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với khu vực Đông Nam Á. Nếu những gương mặt này vượt qua vòng đánh giá, họ chính là những nhân tố mới có thể mang đến sức bật đáng kể cho bóng đá Malaysia trong tương lai gần.

Việc FAM chuyển hướng sang tìm kiếm tài năng kiều bào không phải là điều mới với bóng đá Malaysia. Trước đó, đội tuyển nam quốc gia đã gặt hái thành công nhờ vào sự đóng góp của các cầu thủ có gốc gác Malaysia nhưng phát triển sự nghiệp tại châu Âu hay Úc. Điều này giúp cải thiện chất lượng thi đấu ngay lập tức, như vừa thắng Việt Nam 4-0 ở vòng bảng Asian Cup 2027, đồng thời tạo ra hiệu ứng tích cực với cộng đồng cầu thủ gốc Malaysia ở nước ngoài.

Bà Suraya cho biết thêm: "Sự tiến bộ của đội tuyển nam đã truyền cảm hứng cho nhiều nữ cầu thủ Malaysia đang sống và thi đấu ở nước ngoài. Họ muốn cống hiến cho đất nước của mẹ mình, và điều đó thật đáng trân trọng”.

sau-thanh-cong-cua-nam-bong-da-malaysia-tang-cuong-nhap-tich-cau-thu-nu (1).jpg
Chủ tịch Ủy ban bóng đá nữ Malaysia, bà Datuk Suraya Yaacob mong muốn phát triển nhanh bằng lứa cầu thủ kiều bào. Ảnh: CCT.

Dù có sự cải thiện rõ rệt, đội tuyển nữ Malaysia vẫn còn một khoảng cách lớn với các đội bóng mạnh tại châu lục. Trong vòng loại Cúp bóng đá nữ châu Á 2026 vừa diễn ra, họ giành chiến thắng trước Palestine và Tajikistan với cùng tỷ số 1-0, nhưng đã bị CHDCND Triều Tiên "hủy diệt" 6-0, qua đó rời giải sớm.

Điều này cho thấy bóng đá Malaysia vẫn thiếu những nhân tố đột biến có thể tạo khác biệt trước các đối thủ lớn, và việc tích hợp tài năng từ các quốc gia phát triển có thể là giải pháp hiệu quả nhất trong ngắn hạn.

Bóng đá nữ Malaysia đang trên đà phát triển, với các giải đấu trong nước ngày càng chuyên nghiệp hơn và phong trào bóng đá học đường được thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu muốn sánh ngang với các đại diện mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, hay thậm chí là Thái Lan, Việt Nam,… việc tận dụng nguồn lực ngoại quốc một cách bài bản và chiến lược là điều cần thiết.

sau-thanh-cong-cua-nam-bong-da-malaysia-tang-cuong-nhap-tich-cau-thu-nu (4).jpg
Sau thành công của nam, bóng đá Malaysia quan tâm nhiều hơn đến lực lượng cầu thủ nữ ở nước ngoài. Ảnh: CCT.

Chủ tịch Suraya cũng nhấn mạnh rằng, dù hoan nghênh tài năng từ nước ngoài, họ vẫn sẽ phải vượt qua quá trình đánh giá khắt khe trước khi khoác áo tuyển quốc gia: "Chúng tôi không đóng cửa với bất kỳ ai, nhưng chúng tôi cũng không trao suất thi đấu một cách dễ dàng. Mọi cầu thủ đều phải chứng minh họ xứng đáng đại diện cho Malaysia”.

Sự thay đổi về luật quốc tịch kết hợp cùng tầm nhìn chiến lược của FAM đang mở ra một chương mới đầy hy vọng cho bóng đá nữ Malaysia. Nếu được triển khai hiệu quả, đây có thể là bước đệm giúp họ nâng cao vị thế ở Đông Nam Á, thậm chí cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường châu lục như bóng đá nam.

Gã nhà giàu Al Hilal “cướp hàng” của MU

Gã nhà giàu Al Hilal “cướp hàng” của MU

(PLO)- Khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 đang tăng nhiệt, những cuộc đấu ngầm giữa các CLB lớn không chỉ diễn ra ở châu Âu mà còn lan sang tận Trung Đông với gã nhà giàu Al Hilal săn đuổi mục tiêu của Man United.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.