Sau Nguyễn Xuân Son, ông Kim Sang-sik để ý đến 1 ngoại binh nhập tịch

(PLO)- Sau nhiều năm chờ đợi và theo dõi các ngoại binh nhập tịch, bóng đá Việt Nam cuối cùng cũng có thêm một cái tên Việt kiều sáng giá bổ sung cho lực lượng đội tuyển quốc gia và chính HLV Kim Sang-sik cũng không ngại mở cửa cho cầu thủ gốc Pháp này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hậu vệ trái Jason Quang Vinh Pendant, một cầu thủ gốc Pháp, vừa chính thức trở thành công dân Việt Nam vào đầu năm 2025. Anh là cái tên đã được giới chuyên môn nhắc đến nhiều trong suốt năm qua, không chỉ bởi năng lực chuyên môn, mà còn vì sự nghiêm túc trong việc hội nhập và cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Đây cũng là một tin vui cho HLV Kim Sang-sik sau khi ông chứng kiến ngoại binh nhập tịch Rafaelson người Brazil với tên gọi Nguyễn Xuân Son bùng nổ tại AFF Cup 2024 góp công lớn giúp tuyển Việt Nam vô địch.

Việc Jason Quang Vinh Pendant, trước đây thi đấu với tên Jason Pendant, hoàn tất thủ tục nhập tịch không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là nỗ lực từ phía CLB Công an Hà Nội, nơi anh đang đầu quân. Chính đội bóng này đã chủ động xúc tiến quá trình pháp lý ngay sau khi chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1997 từ Ligue 2.

ngoại binh nhập tịch
Jason Quang Vinh Pendant, một ngoại binh nhập tịch từng đá giải Pháp, Mỹ là một sự bổ sung chất lượng ở hành lang trái cho CLB Công an Hà Nội. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Với việc chọn họ mẹ để đặt tên Việt, Quang Vinh thể hiện rõ quyết tâm gắn bó dài lâu với bóng đá Việt Nam, thay vì chỉ dừng ở một chuyến du đấu. Trở lại Việt Nam từ tháng 8-2024, Quang Vinh nhanh chóng khẳng định vị trí tại hành lang trái của CLB Công an Hà Nội.

Trong bối cảnh Đoàn Văn Hậu chưa thể trở lại sau chấn thương dài hạn, sự xuất hiện của một hậu vệ có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và Mỹ như Quang Vinh lập tức tạo ra sự khác biệt. Sau nửa mùa giải, anh đá chính gần như toàn bộ các trận đấu tại V-League, Cúp Quốc gia và cả giải đấu cấp khu vực – điều ít ngoại binh hoặc Việt kiều nào làm được ngay mùa đầu tiên.

Hồ sơ thi đấu của Jason Quang Vinh Pendant khá ấn tượng: trưởng thành từ lò đào tạo của Sochaux (Pháp), từng ghi bàn tại Cúp Quốc gia, chuyển sang thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo New York Red Bulls, rồi trở lại Pháp và giữ vai trò trụ cột tại Quevilly Rouen. Tư duy hiện đại, kỹ thuật tốt và thể lực dồi dào giúp Quang Vinh trở thành một phương án lý tưởng ở vị trí hậu vệ biên – vốn đang thiếu chiều sâu tại đội tuyển Việt Nam.

sau-nguyen-xuan-son-ong-kim-sang-sik-de-y-den-1-ngoai-binh-nhap-tich (1).jpg
HLV Kim Sang-sik luôn rộng mở vòng tay đón nhận các ngoại binh nhập tịch có tài năng và khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngay khi biết tin Quang Vinh được nhập tịch, HLV trưởng đội tuyển quốc gia – ông Kim Sang-sik – đã không giấu ý định triệu tập cầu thủ này. Trước giới truyền thông, ông thầy người Hàn Quốc khẳng định: “Nếu một cầu thủ Việt kiều có quốc tịch Việt Nam, thể hiện khát khao và tinh thần thi đấu nghiêm túc, tôi hoàn toàn sẵn sàng trao cơ hội”.

Trong khi đó, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đánh giá Quang Vinh là cái tên “rất đáng để đầu tư dài hạn”, nhất là khi anh thi đấu ở vị trí mà đội tuyển đang cần làm mới. Dự kiến, Jason Quang Vinh Pendant có thể được gọi lên tuyển trong đợt tập trung tháng 6 tới, khi đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách quan trọng trước Malaysia – trận đấu then chốt cho cơ hội giành chiếc vé duy nhất của bảng F tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

sau-nguyen-xuan-son-ong-kim-sang-sik-de-y-den-1-ngoai-binh-nhap-tich (4).jpg
Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn ở biên trái nếu có tăng cường Jason Quang Vinh Pendant. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong một kịch bản lạc quan, đội hình xuất phát của Việt Nam với hai ngoại binh nhập tịch Jason Quang Vinh Pendant, Nguyễn Xuân Son kết hợp cùng những tuyển thủ giàu kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh sẽ tạo nên một tập thể đủ sức cạnh tranh ở cả cấp độ khu vực lẫn châu lục.

Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng với sự xuất hiện của những ngoại binh nhập tịch chất lượng như Quang Vinh, Nguyễn Xuân Son, bóng đá Việt Nam đang dần mở ra một thế hệ mới theo xu hướng chung, nơi bản sắc, trình độ và khát vọng cùng hội tụ để chinh phục những đỉnh cao mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.