Sau hợp nhất, Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM giảm nhiều phòng ban

(PLO)- Sau khi hợp nhất, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã giảm từ 15 phòng ban xuống còn 10 phòng ban.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, Ban Quản lý Dự án (QLDA) đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (trực thuộc UBND TP.HCM) tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Ban QLDA mới trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM do ông Đậu An Phúc làm giám đốc, hai phó giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng và ông Văn Phú Thái.

Sau hợp nhất Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM giảm nhiều phòng ban
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM do ông Đậu An Phúc làm giám đốc. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Sau hợp nhất, Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM có bốn phòng chuyên môn và sáu Ban QLDA; giảm từ 15 phòng ban xuống còn 10 phòng ban; lãnh đạo phòng ban giảm từ 33 nhân sự xuống còn 27 nhân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đậu An Phúc cho biết, Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, thoát nước, giảm ngập, công viên, cây xanh đô thị, chiếu sáng đô thị; chỉnh trang đô thị như: xây dựng đê kè, công trình trên kênh và hệ thống giao thông dọc các tuyến kênh rạch...

đậu an phúc ban quản lý hạ tầng đô thị TP.HCM.jpg
Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ chủ động, quyết liệt và linh hoạt trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trọng điểm, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo chỉ đạo của TP. Đồng thời sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, trong việc thúc đẩy tiến độ và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Trong năm nay, chúng tôi phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%"- ông Đậu An Phúc nói.

ban quản lý hạ tầng đô thị TP.HCM.jpg
Tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Thực hiện nhiều dự án trọng điểm của TP.HCM

Trong năm 2025, Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM thực hiện nhiều dự án trọng điểm của TP.HCM.

Trong bốn dự án trọng điểm thuộc nhóm chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị trong năm 2025 sẽ có hai dự án hoàn thành và hai dự án khởi công.

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2025 là dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên hiện đang triển khai thi công đồng loạt 10/10 gói thầu, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến cuối năm 2025. Dự án nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi hiện Ban đang tiếp tục phối hợp với UBND huyện Bình Chánh đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác xây lắp trong năm 2025.

Trong năm 2025 có hai dự án cải tạo kênh rạch khởi công mới là dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, hiện chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4; dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 hiện đang phối hợp với địa phương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ khởi công trong đầu tháng 9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm