Sạt lở kè sông Măng Thít, Vĩnh Long khiến 13 hộ dân phải di dời khẩn cấp

(PLO)- Công trình xây dựng đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2) đang thi công thì xảy ra vụ sạt lở khiến 82m kè bị cuốn trôi và hơn chục hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời để đảm bảo an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 29-12, tại Công trình xây dựng đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2) khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long đã xảy ra vụ sạt lở.

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 82 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 15 m. Vụ sạt lở đã khiến 82,6 m thành bờ kè đang xây dựng bị cuốn trôi, 1 căn nhà bị sụp, 13 căn khác phải di dời.

Ngay khi sạt lở xảy ra, các lực lượng đã được huy động đến hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Sạt lở tại Công trình xây dựng đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2)

Sạt lở tại Công trình xây dựng đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2)

Công trình xây dựng đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNN (Sở NN&PTNT) làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án gồm huyện Mang Thít, huyện Vũng Liêm, huyện Tam Bình, huyện Trà Ôn có chiều dài 24km, tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 1.200 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 27-12, trên địa bàn ấp Long Thạnh, xã Lục Sỹ Thành, Trà Ôn cũng đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông khiến 5 hộ dân bị ảnh hưởng. Khu vực sạt lở có chiều dài 32m, rộng từ 5 - 7m, sâu 6 - 8m.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm