Sắp nghiên cứu khả thi tuyến metro số 5 giai đoạn 2

(PLO)- Tuyến metro số 5, giai đoạn 2 (đoạn ngã tư Bảy Hiền- bến xe huyện Cần Giuộc) sắp được nghiên cứu khả thi tuyến.

Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) cho biết cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã xác nhận hỗ trợ dự án tiếp nối nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro số 5 giai đoạn 2 (Ngã tư Bảy Hiền - Bến xe Cần Giuộc).

Phương án nghiên cứu này sẽ được thực hiện theo nội dung xây dựng chiến lược thực hiện mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) cho tuyến metro số 5 giai đoạn 2.

metro-so-5

Bản đồ lộ trình tuyến metro số 5, giai đoạn 2. Ảnh: MAUR.

Nghiên cứu này không những giúp TP.HCM xây dựng các định hướng phát triển đô thị nén xung quanh các nhà ga mà còn nhằm đưa ra những giải pháp phát triển quỹ đất dọc theo tuyến metro này.

MAUR cho biết tuyến metro số 5 giai đoạn 2, dài 14,5 km, kéo dài từ ga Bảy Hiền (kết nối với tuyến metro số 2), chạy dọc theo tuyến đường Lý Thường Kiệt, Phù Đổng Thiên Vương, Tùng Thiện Vương, sau đó đi dọc theo Quốc lộ 50 và kết thúc ở Bến xe Cần Giuộc mới.

Hiện nay, đang có một số nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP sẽ trao đổi trực tiếp với KOICA về các nội dung liên quan đến khoản hỗ trợ kỹ thuật cho công tác nghiên cứu TOD làm cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm