Sắp mở ‘làng mại dâm’ ngay giữa thủ đô nước Ý

(PLO) - Chính phủ Rome đã cấp phép hoạt động cho một “trung tâm mại dâm” ở phía nam thủ đô nước Ý. Quyết định này đã gây “bão” trong dư luận trong thời gian gần đây.

Hợp pháp hóa mại dâm để chống buôn người

Ngành “công nghiệp tình dục” tại Rome vốn đã tồn tại từ lâu mà không có bàn tay chính phủ siết chặt các biện pháp quản lý và ngăn chặn hệ lụy mà nó mang lại. 

Vì lí đo đó, nhóm cố vấn hoạch định dự án tại hội đồng thành phố đã thuyết phục chính phủ chấp nhận dự án qui hoạch “quận kinh doanh mại dâm” hợp pháp, có sự quản lý của chính phủ và tách biệt hẳn với khu dân cư.

Nhà vận động Cristina Lattanzi đã trình bày với tờ báo La Repubblica (Ý): “Quận Eur vốn đã là phố đèn đỏ của thành phố với hơn 20 con đường hoạt động suốt ngày đêm”. Đường phố cũng được phân tuyến dựa trên đối tượng tham gia hành nghề nam – nữ - đồng tính.

 Ý có đến 70.000-100.000 đối tượng mại dâm và 2,5 triệu đàn ông tham gia dịch vụ (ảnh: AFP)

Theo tờ Deutsche Welle (Đức), thống kê ban đầu của chính phủ Ý cho thấy nước này có đến 70.000 – 100.000 đối tượng mại dâm và 2,5 triệu đàn ông tham gia sử dụng dịch vụ này.

Đài CBS News (Mỹ) cho hay, rất nhiều phụ nữ nhập cư từ châu Phi và Đông Âu đến Ý với hi vọng sẽ có công việc tay chân như nghề phục vụ nhưng cuối cùng họ lại bị đẩy vào đường dây gái gọi.

Theo tờ The Guardian (Anh), sáng kiến thành lập khu mại dâm bên ngoài vùng dân cư đông đúc sẽ giảm thiểu những phi vụ buôn bán gái mại dâm bất hợp pháp diễn ra trên 20 tuyến đường quận Eur. 

Ban quản lý thành phố cũng cho rằng điều này sẽ có lợi cho những nhân viên trực tiếp phục vụ khách làng chơi, vì họ sẽ không chịu bất kỳ bất công ràng buộc nào từ những tay buôn người lẫn chủ nhà chứa.

Chính phủ Rome cam kết những người buôn bán thể xác sẽ được chăm sóc sức khỏe đặc biệt với trung tâm hỗ trợ tâm lý và sức khỏe cộng đồng ngay tại khu phố. Theo tờ Deutsche Welle, khu mại dâm được yêu cầu phải cung cấp đầy đủ các dụng cụ quan hệ tình dục an toàn cho người lao động.

Mặc dù luật pháp Ý không cấm buôn bán tình dục, nhưng việc mời mọc, cò lái và điều hành nhà thổ vẫn được cho là hành động phi pháp.
Dự luật mới được thông qua có xây dựng các biện pháp cưỡng chế đối với những ai dám hoạt động chui mà không trình báo cơ quan chức năng.
Cảnh sát được lệnh thi hành án phạt chừng 500 Euro (Khoảng 12 triệu đồng) cho những “nhân viên phòng the” nếu bị phát hiện họ hành nghề nằm ngoài khu vực kinh doanh cho phép.

Theo thông báo mới đây, dự kiến trung tâm mại dâm thí điểm sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 4. Nếu việc thí điểm thành công, hội đồng địa phương sẽ xúc tiến cho xây thêm nhiều vùng đèn đỏ khác trong khu Eur.

Thị trưởng Rome, Ignazio Marino đồng tình với dự án xây khu mại dâm ngoài vùng dân cư với sự giám sát của chính quyền (ảnh : Getty Images)

“Ý tưởng lạ đời”

Kế hoạch này khi được trình bày đã được thị trưởng Rome Ignazio Marino hưởng ứng tích cực. Tuy nhiên nó cũng vấp phải những phản ứng trái chiều từ các cơ quan tôn giáo và các nhà hoạt động nhân quyền.
Thành viên thuộc Nhà thờ Thiên Chúa giáo tại hội đồng thành phố và các thành viên cùng hội với ông Marino trong Đảng Dân chủ (PD) cho rằng ý tưởng này thật “lạ đời”.
Một vài thành viên Công giáo có mong muốn xóa bỏ làng mại dâm vì những quan ngại liên quan đến nguy cơ tỉ lệ tội phạm sẽ tăng vọt. Nghị viên PD Gianluca Santilli phản pháo cho rằng kế hoạch đang cổ súy cho một “khu ổ chuột” mại dâm. 

Thành viên của hội nhân đạo Công giáo Caritas, Enrico Feroci nhận định về cơ bản dự án đang đi ngược lại với giá trị đạo đức. “Mại dâm luôn liên quan đến vụ bóc lột con người: Cố điều chính nó hoặc chấp nhận nó đích thị là một sai lầm”.

Tuy nhiên, đề án được sự đồng tình của các lãnh đạo trong hội đồng địa phương vì nó trước mắt giải quyết được tệ nạn gái gọi tràn lan trên đường phố và đề án này trước mắt chỉ mang tính thí điểm trong thời gian ngắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.