Sắp bàn giao 'đất vàng' cho Tân Hoàng Minh ​

(PLO)- Ngày 23-5 tới đây, Trung tâm Bán đấu giá tài sản TP.HCM sẽ tiến hành bàn giao đất thực địa cho đơn vị này.

“Cuối tuần qua, ngày 18-5, Trung tâm Bán đấu giá tài sản TP đã ký hợp đồng mua bán tài sản tại 23 Lê Duẩn cho Công ty Tân Hoàng Minh” - Giám đốc Trung tâm Bán đấu giá tài sản Phạm Văn Sỹ vừa thông tin như trên. Ông Sỹ cho biết trung tâm đã bàn giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến khu đất trên cho Công ty Tân Hoàng Minh. Theo ông Sỹ, ngày 23-5 tới đây, trung tâm sẽ tiến hành bàn giao đất thực địa cho đơn vị này.

Trước đó, Công ty Tân Hoàng Minh, đơn vị trúng đấu giá khu "đất vàng” 23 Lê Duẩn, quận 1 vào tháng 6-2015.

Công ty cho biết đến ngày 12-4-2017 công ty đã hoàn tất việc nộp 1.693.648.900 đồng, bao gồm tiền trúng đấu giá 1.430 tỉ đồng và tiền chậm nộp hơn 264 tỉ đồng.

Việc hoàn tất nghĩa vụ tài chính được Sở Tài chính xác nhận. Công ty đề nghị TP và các cơ quan sớm hoàn thành các thủ tục ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, bàn giao đất tại thực địa và thực hiện thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quyết định trúng đấu giá và hồ sơ mua bán đấu giá, sau khi công ty hoàn tất nghĩa vụ tài chính sẽ được ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, bàn giao đất thực địa (trong vòng 10 ngày), thực hiện thủ tục cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm