CHUẨN BỊ TIẾP ĐÓN ĐỘI MAN. CITY

Sao ông Miura không ‘tha’ Công Phượng?

(PL)- HLV Toshiya Miura biết Công Phượng bị chấn thương và đang cần được hồi phục nhưng ông vẫn gọi cầu thủ này lên tập trung.
ý kiến từ những nhà chuyên môn cho rằng ông Toshiya Miura hiểu rất rõ Công Phượng đang xuống phong độ, đang chấn thương và cần được nghỉ ngơi để hồi phục tích cực. Tuy nhiên, vì sức ép của nhà tổ chức mà ông vẫn gọi cầu thủ này lên tập trung đội tuyển đá với Man. City.

Điều này đã được chứng minh qua một lần ông nhượng bộ VFF rút Công Phượng khỏi thành phần đi Thái Lan đá vòng loại World Cup để cầu thủ này tham gia đội U-23 thi đấu giao hữu với U-23 Myanmar để đảm bảo việc bán vé như đã hứa với ban tổ chức sân là “Công Phượng sẽ ra sân và đá chính”.

Công Phượng đang sa sút phong độ lại bị chấn thương thế mà vẫn đưa lên đội tuyển để làm gì? Ảnh: XUÂN HUY

Việc cái tên Công Phượng bị khai thác quá đáng đã từng được xem là một trong những nguyên nhân thất bại của U-23 Việt Nam tại SEA Games 28 do chính trận giao hữu trên mà Myanmar đã biết hết bài của Công Phượng và bắt chết trong trận bán kết thắng U-23 Việt Nam 2-1.

Trở lại với việc ông Miura gọi Công Phượng tập trung đội tuyển lần này rõ ràng là làm hại Phượng nhiều hơn là giúp em có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục tích cực. Cá nhân tôi cho rằng ông Miura hiểu hết và biết hết nhưng ông vẫn bị những sức ép, những áp lực riêng trong trận giao hữu trên.

Nếu là trận đấu của một đội tuyển các ngôi sao như Singapore hay Malaysia, Thái Lan từng đặt tên thì cần những cái tên mang tính thương mại, nhưng đây là đội tuyển Việt Nam nên rất cần công bằng với những cầu thủ có phong độ tốt nhất và thể trạng sung sức nhất. Đằng này Công Phượng đang sa sút phong độ lại chấn thương và cần tĩnh dưỡng thì vẫn được gọi lên tập trung và như thế cũng có nghĩa Phượng đã lấy mất suất của những cầu thủ xứng đáng hơn với phong độ tốt hơn.

Gần đây rõ ràng cái tên Công Phượng đang bị khai thác một cách quá đáng và điều đấy làm tổn hại đến sự phát triển tự nhiên của một cầu thủ.

Sao ông Miura và các vị ở VFF không “tha” cho Công Phượng bằng cách đối xử bình đẳng như với mọi cầu thủ.

Cũng đừng nghĩ rằng cho một cầu thủ tham gia trận cầu trên là ban phát hay trả ơn đã đóng góp bởi xét cho cùng cũng chỉ là trận giao hữu mang tính thương mại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.