Sân bay Tân Sơn Nhất nâng tần suất 54 lần cất, hạ cánh/giờ

(PLO)- Với giãn cách này thì khả năng thông qua của đường cất hạ cách tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ là 27 tàu bay đến và 27 tàu bay khởi hành.
Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thông tin Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành sửa đổi, bổ sung sơ đồ phương thức bay, phương án phân chia khu vực kiểm soát tiếp cận, phương thức khai thác RNAV 1/RNP APCH và tiêu chuẩn khai thác tối thiểu tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Dự án nghiên cứu này được hợp tác trong suốt hơn hai năm giữa VATM và NAVBLUE (công ty thuộc Airbus).

VATM đánh giá với phương thức khai thác mới này không chỉ cấu trúc, hoạch định lại vùng trời khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, mà còn thiết lập các đường bay chuyển tiếp mới, các sơ đồ bay trong giai đoạn tiếp cận hạ cánh và cất cánh bay lên với nhiều “cầu vượt”, các “vòng xoay” đã được thiết lập. Những sơ đồ cấu trúc mới này được xây dựng sát với tính năng của các loại tàu bay thông dụng hiện nay.

Công tác huấn luyện kiểm soát không lưu theo phương thức khai thác mới.

VATM đánh giá, việc đưa phương thức mới này vào khai thác khả năng tiếp thu của đường băng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng lên 22% so mức cao nhất là 44 chuyến/giờ hiện tại. 

Theo đó trung bình khoảng cách giữa hai máy bay hạ cánh là 2.2 phút và giãn cách dọc giữa các tàu bay hạ cánh ở giai đoạn tiếp cận đầu trung bình là 5.5 hải lý. Với giãn cách này khả năng thông qua của đường cất hạ cách sẽ là 54 lần cất hạ cánh/giờ bao gồm 27 tàu bay đến và 27 tàu bay khởi hành.

Theo kế hoạch trước ngày 10-10-2019, việc huấn luyện và chuẩn bị các kĩ năng, kiến thức cho toàn bộ đội ngũ kiểm soát không lưu sẽ hoàn tất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm