Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục

(PLO)- Sân bay Tân Sơn Nhất đã có 916 chuyến bay đi/đến với gần 150.000 lượt khách trong ngày 27-1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày 27-1 (tức mùng 6 tháng Giêng), sân bay có lượng khách kỷ lục thông qua cảng.

Cụ thế, trong ngày đã có 916 chuyến bay đi/đến với gần 150.000 lượt khách. Trong đó, lượng khách đến đạt gần 91.000 lượt.

Sân bay Tân Sơn Nhất đạt kỷ lục về số lượng khách quay lại sau tết. Ảnh: ĐÀO TRANG

Sân bay Tân Sơn Nhất đạt kỷ lục về số lượng khách quay lại sau tết. Ảnh: ĐÀO TRANG

Như vậy, so ba ngày cao điểm sau tết, tổng lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng gần 6.000 người và tăng thêm 100 chuyến bay.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đánh giá lượng khách tăng vượt xa thiết kế. Tuy nhiên, Cảng đã chuẩn bị đội ngũ nhân viên, thiết bị nên khâu điều phối khá nhịp nhàng, hạn chế ùn tắc.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, do lượng khách đến quá đông từ sáng đến khuya muộn nên khâu hành lý ký gửi chạy hết tốc lực, song có trễ so với bình thường.

Tính chung cao điểm Tết Nguyên đán 2023 (từ 6-1 đến 5-2, tức từ 15 tháng chạp đến 15 tháng Giêng), sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 3,8 triệu hành khách với gần 27.000 lượt chuyến bay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm