Sân bay Tân Sơn Nhất có phòng chờ phục vụ khách người Hồi giáo

(PLO)- Tại nhà ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất, lần đầu có phòng chờ đặc biệt dành riêng cho hành khách người Hồi giáo. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2022, đã có hơn 80 triệu lượt khách đi/đến các sân bay, trong đó hàng không nội địa đã bùng nổ sau đại dịch.

Theo đó, các dịch vụ ăn uống, mua sắm tại sân bay đã khởi sôi động lại, riêng sân bay Tân Sơn Nhất, 9 tháng đầu năm nay, tổng số khách thông qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt gần 25 triệu lượt.

Với lượng khách tấp nập, các dịch vụ ăn uống, mua sắm, quà lưu niệm sôi động từ nhà gửi xe TCP đến sảnh ga quốc nội và khu vực phòng chờ của sân bay Tân Sơn Nhất.

Do nằm ở các vị trí đắc địa, dịch vụ ăn uống, mua sắm đáp ứng nhu cầu đối với khách thích trải nghiệm ẩm thực, thư giãn tại sân bay.

Phía Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), thông tin, sau thời gian dài nhà hàng Phoenix (nằm ở nhà ga quốc nội) ngưng hoạt động để cải tạo do đại dịch. Nhà hàng này, dự kiến ngày 21-11, sẽ khai trương hoạt động trở lại với diện mạo mới, chất lượng dịch vụ nâng cao.

Còn tại nhà ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất, lần đầu có phòng chờ đặc biệt dành riêng cho hành khách người Hồi giáo. Theo đó, tháng 12-2022, SASCO sẽ khai trương phòng chờ Jasmine, cung cấp suất ăn Halal cho các chuyến bay có hành khách người Hồi giáo. Các dịch vụ này đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ của các hãng hàng không quốc tế đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại diện SASCO, thông tin đón đầu xu hướng khách bùng nổ sau dịch, đặc biệt là khách quốc tế, theo đó công ty tập trung vào mảng bán lẻ và mảng ăn uống. Trong đó, hệ thống Sasco Shop tại ga đi quốc tế, không gian mua sắm với 30.000 sản phẩm.

Đồng thời, chuỗi nhà hàng, phòng chờ ở ga quốc nội lẫn quốc tế đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, đội ngũ nhân viên phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống dịp tết sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm