Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất sắp thu phí không dừng

(PLO)- Thiết bị thu phí không dừng đã được lắp đặt tại một số làn ra vào tại hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, thiết bị thu phí không dừng đã được lắp đặt tại một số làn ra vào tại hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Sắp tới hai sân bay sẽ tiến hành thu phí không dừng đối với các phương tiện sử dụng dịch vụ này tại sân bay.

Theo vị đại diện, hệ thống thu phí không dừng tại hai sân bay nói trên kết nối liên thông với các trạm thu phí đường bộ nên các loại thẻ Epass, VETC đều có thể sử dụng để vào các cảng hàng không. Mức phí vào ra tại 21 sân bay thuộc ACV vẫn giữ nguyên, việc thu phí tự động không dừng, không dùng tiền mặt.

Hệ thống thu phí tại sân bay nói trên kết nối liên thông với các trạm thu phí đường bộ nên sử dụng các loại thẻ Epass, VETC. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Hệ thống thu phí tại sân bay nói trên kết nối liên thông với các trạm thu phí đường bộ nên sử dụng các loại thẻ Epass, VETC. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Trước đó, Bộ GTVT đánh giá việc triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không góp phần tăng cường công khai, minh bạch trong công tác thu phí dừng đỗ xe đón trả khách, tạo thuận lợi cho khách hàng và giảm ùn tắc giao thông tại các sân bay.

Theo đó, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp cùng ACV thực hiện đồng bộ, kết nối liên thông.

Lãnh đạo các sân bay đánh giá thu phí không dừng đã được triển khai rộng rãi trên các tuyến giao thông đường bộ vì đây là xu thế của thế giới.

Đối với các sân bay có lượng khách đi/đến đông đúc, nhu cầu sử dụng phương tiện ô tô ra vào cảng tăng nhanh. Theo đó, việc áp dụng thiết bị thu phí không dừng sẽ hạn chế nhân viên làm việc tại trạm thu phí, giải tỏa tình trạng ùn tắc khi lượng khách đông đúc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm