Sân bay Nga mở cửa hàng lưu niệm bán súng AK

(PLO)- Nhà sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov đã mở cửa hàng bán đồ lưu niệm tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow, trong đó có bán cả súng AK bằng nhựa.

Súng AK-47 và nhiều dòng súng trường tấn công khác của hãng Kalashnikov đã được trang bị cho quân đội Nga suốt gần 70 năm qua. Đây cũng là loại vũ khí có hình ảnh rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Súng AK trở thành biểu tượng đại diện cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Giờ đây những fan hâm mộ của loại súng này có thể dễ dàng sở hữu một khẩu AK trong tay khi ghé cửa hàng của Kalashnikov tại sân bay lớn nhất nước Nga - Sheremetyevo. Có điều khẩu AK dù trông y như thật nhưng vẫn chỉ là một mô hình bằng nhựa mà thôi.

Nhà thiết kế súng AK-47 ông Mikhail Kalashnikov

Nhà thiết kế súng AK-47, ông Mikhail Kalashnikov chụp cùng khẩu súng huyền thoại của mình tại một triển lãm ở Đức vào năm 2002. Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, phía sân bay xác nhận cửa hàng sẽ bán nhiều loại hàng lưu niệm như bút, dù, túi, nón, các thiết bị ngụy trang và cả các chiếc áo phông "Tôi yêu súng AK". Cửa hàng sẽ được đặt ở khu vực nối liên kết đường ray với khu sân bay. Các mẫu súng trường và súng lục bằng nhựa sẽ không gây ra vấn đề an ninh nào hết - một quan chức sân bay cho biết. 

"Khi nói đến nước Nga, mọi người trên thế giới sẽ nghĩ ngay đến súng trường Kalashnikov" - trưởng bộ phận marketing của hãng Kalashnikov, ông Vladimir Dmitriev, cho biết. "Chúng tôi rất muốn tạo cơ hội cho những ai đến nước Nga được sở hữu một món quà lưu niệm của thương hiệu này" - ông Dmitriev nói thêm.

Súng AK-47 nổi tiếng toàn thế giới với giá thành rẻ và bảo đảm khả năng hoạt động tốt cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Loại súng này được ra mắt vào năm 1948, được trang bị cho toàn bộ quân đội Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và nhiều lực lượng cách mạng nhiều nước trên thế giới. Giờ đây AK-47 là một trong những loại súng trường tấn công phổ biến nhất thế giới. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.