Sân bay Điện Biên mở cửa trở lại, đón chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM

(PLO)- Sân bay Điện Biên chính thức hoạt động trở lại sau một thời gian đầu tư mở rộng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-12, sân bay Điện Biên chính thức hoạt động trở lại sau một thời gian đầu tư mở rộng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ.

Hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet khai thác các chuyến bay thương mại từ Hà Nội, TP.HCM đi Điện Biên.

Theo đó, các hãng hàng không đã khai thác máy bay cỡ lớn, hiện đại như Airbus A321, A320 và các dòng tương đương.

san-bay-dien_bien_chinh-thuc-khai-thac.jpg
Sân bay Điện Biên chính thức tiếp nhận các chuyến bay của Vietjet từ TP.HCM. Ảnh: VJ

Cụ thể, Vietnam Airlines khai thác đường bay Hà Nội - Điện Biên với tần suất 7 chuyến/tuần. Nhân dịp khai trương đường bay Điện Biên, hãng này mở bán vé ưu đãi ghế phổ thông 725.000 đồng, hạng ghế thương gia là 1,9 triệu đồng (đã gồm thuế phí).

Hãng Vietjet khai thác đường bay TP. HCM - Điện Biên tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Vé trên chặng bay này, Vietjet mở bán 1,7 triệu đồng.

san-bay-dien-bien-chinh-thuc-mo-cua-hoat-dong-tro-lai.jpg
Sân bay Điện Biên tiếp nhận chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội. Ảnh: VNA

Trước đó, ngày 1-12, máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A396 của Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên từ Hà Nội đến sân bay Điện Biên.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với đường băng 35-17 kích thước 2400m x 45m, sân quay 2 đầu, kết cấu bê tông xi măng đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 hoặc tương đương.

Dự án còn xây dựng bốn vị trí sân đỗ tàu bay, trong đó ba vị trí đỗ dành cho máy bay A320/A321 hoặc tương đương và một vị trí đỗ dành cho máy bay ATR72 hoặc tương đương trở xuống.

Nhà ga được cải tạo, mở rộng công suất khai thác từ 300.000 khách/năm lên 500.000 khách/năm với các trang thiết bị hiện đại và đồng bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm