Sài Gòn - mùa kèn hồng lại đến

(PLO)- Vào khoảng cuối tháng 2 đến tháng 5, người dân ở Sài Gòn lại được chiêm ngưỡng sắc hoa vừa lãng mạn vừa ngọt ngào mang tên “Kèn hồng”.
 

Những năm gần đây, hoa kèn hồng đã không còn xa lạ với người Sài Gòn. Nhiều người dân đã quen chờ đợi để ngắm loài hoa này bung nở khắp đường phố. Không chỉ có những tuyến đường quen thuộc như Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh); Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi, (quận 1) mà năm nay trên đường Tố Hữu (quận 2) cũng có nhiều gốc kèn hồng nở rộ, nối dài làm con đường này càng trở nên lãng mạn hơn.

"Đối với mình, hoa kèn hồng luôn mang vẻ nét dễ thương, đi làm về dù có mệt, có nóng bức đến mấy thì ngắm những cụm hoa kèn hồng nở làm mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thấy đường phố cũng đáng yêu hơn. So với mọi năm, không khí năm nay có vẻ vắng lặng hơn, mọi người ít ra đường chụp ảnh. Phần vì do thời tiết khá cũng nóng bức, phần cũng vì hoa năm nay trổ không đồng loạt. " - Chị Phương Lan (quận 2) chia sẻ.

Mọi năm, hoa thường trổ vào tháng 4 đến tháng 6, nhưng năm nay hoa nở sớm hơn.

Hoa khi nở  sẽ trổ thành từng cụm, lúc rộ có màu hồng tươi đến khi sắp tàn thì có màu hồng phấn. Mỗi cụm có khoảng 5 – 10 bông hoa, nụ hoa lớn nhỏ nối tiếp nhau, hoa rơi  thì nụ nở, cứ như thế đến hết mùa.

Dọc đường Điện Biên Phủ (Bình Thạnh), kèn hồng “rủ nhau” khoác lên mình một màu hồng như hoa anh đào Đà Lạt.

Một gốc kèn hồng từ khi trổ đến khi nở rộ, đẹp nhất từ khoảng 2 tuần đầu. Vì vậy nhiều người cũng tranh thủ ghi khoảnh khắc ấy.

Chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm kèn hồng lìa cành, mỗi ngày dưới chân nó sẽ có cả một “thảm hoa”.

Loài cây ưa sáng này được trồng nhiều trên các tuyến đường ở TP.HCM.

Vẻ đẹp dịu dàng tô điểm cho đường phố.

Đường Tố Hữu (quận 2) với những gốc kèn hồng đang khoe sắc rực rỡ.

Một cây hoa "nở khỏe" thường rụng gần như hết lá. Nét đẹp dễ thương ấy, xua đi vẻ tất bật của phố xá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.