Sách biến thành ghế ngồi ở Anh

Những cuốn sách văn học kinh điển như Peter Pan hay “Ngày Tàn Khốc” đang được biến thành những chiếc ghế băng minh họa đầy màu sắc trên đường phố London.

 
sách, văn hóa đọc, Anh, ghế băng văn học
Gấu Paddington là một trong số những cuốn được nhiều trẻ nhỏ yêu thích

Được thiết kế bởi những nghệ sĩ và chính tác giả các cuốn sách để chiếc ghế trông giống một cuốn sách đang mở, 50 chiếc ghế băng này được đặt ở khắp nơi xung quanh thành phố.

Họa sĩ Ralph Steadman và tác giả cuốn sách “Bí kíp luyện rồng” Cressida Cowell cũng là một trong số những nghệ sĩ tham gia dự án này.

Ý tưởng này được khởi xướng bởi Qũy Văn học quốc gia Anh nhằm tôn vinh văn hóa đọc.

“Tôi rất hào hứng khi được thiết kế chiếc ghế băng ‘Bí kíp luyện rồng’ và được tham gia vào chiến dịch “Books about Town” của Qũy Văn học quốc gia nhằm tôn vinh sự phong phú của các tài năng văn học và các họa sĩ vẽ minh họa của nước Anh” – bà Cowell nói.

“Tôi hi vọng ‘Books about Town’ sẽ nhắc nhở người dân London về những con phố tôn vinh niềm vui của việc đọc sách”.

sách, văn hóa đọc, Anh, ghế băng văn học
Chiếc ghế băng "Bí kíp luyện rồng' cho thấy tài năng sáng tác cũng như tài năng hội họa của tác giả Cressida Cowell
sách, văn hóa đọc, Anh, ghế băng văn học
Tác giả Lauren Child thiết kế chiếc ghế băng dựa trên loạt truyện thiếu nhi Clarice Bean

Họa sĩ Steadman – người vẽ minh họa cho cuốn “Through the Looking-Glass” của Lewis Caroll cũng vẽ lại những hình ảnh trong sách cho một chiếc ghế băng.

Cuốn sách nổi tiếng từng được chuyển thể thành kịch “Ngựa chiến” cũng là một trong số những cuốn sách được chọn để thiết kế ghế băng. Những anh hùng văn học như Sherlock Holmes, James Bond, Mary Poppins và Hercules Poirot cũng xuất hiện trong dự án này.

sách, văn hóa đọc, Anh, ghế băng văn học
Anh hùng James Bond cũng là một trong số những nhân vật được minh họa
sách, văn hóa đọc, Anh, ghế băng văn học

Những chiếc ghế băng sẽ được bán đấu giá vào ngày 7/10 nhằm gây quỹ cho Qũy Văn học quốc gia. Số tiền được dùng để giải quyết nạn mù chữ và ít học ở những khu vực nghèo khó của nước Anh.

Qũy này cũng vừa công bố một nghiên cứu cho thấy sự thích thú của trẻ em với sách đã tăng lên. Tổ chức này cũng khảo sát khoảng 30.000 trẻ em từ 8 tới 16 tuổi và phát hiện ra rằng 53,3% trẻ rất thích đọc sách.

Con số này đã tăng lên so với cách đây 8 năm.

Theo Nguyễn Thảo(BBC/VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.