Sà lan 270 tấn làm lệch cầu sắt ở Bến Tre

(PLO)- Chiếc sà lan 270 tấn khi chui qua dạ cầu do không đảm bảo tĩnh không cầu đã làm xô lệch cầu sắt.

Sáng nay, 16-1, ngành chức năng TP Bến Tre đang khẩn trương tìm phương án khắc phục sự cố lệch cầu Sông Mã (bắt qua sông Mã, thuộc xã Mỹ Thành) do bị sà lan va vào.

Sau khi xảy ra sự cố sà lan va lệch cầu, ngành chức năng đã đặt biển báo cầu hư và tìm phương án khắc phục

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 15-1, chiếc sà lan mang số hiệu BT- 7633, tải trọng 270 tấn do anh Phạm Tấn Lợi (34 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, Bến Tre) điều khiển, lưu thông trên sông Mã hướng ra sông Hàm Luông. Khi đến khu vực cầu sắt bắt qua sông Mã, chiếc sà lan trên đã làm lệch nhịp chính cầu, khiến cầu bị cong vẹo, nhiều tấm vĩ sắt mặt cầu bị bung ra.

Thời điểm xảy ra sự cố, anh Phạm Tấn Lợi là người trực tiếp điều khiển phương tiện, đồng thời là chủ phương tiện chạy không tải. Theo anh Lợi, trước khi điều khiển phương tiện qua cầu sông Mã, anh có quan sát nhưng do chủ quan, khi mũi sà lan đã lọt qua dạ cầu, chủ sà lan nghĩ rằng cabin phía sau cũng lọt. Tuy nhiên cabin đã bị vướng và kéo lệch cầu.

Cầu sắt sông Mã tạm thời không cho xe ba bánh trở lên qua lại.

Chiếc sà lan gây ra sự cố đang bị tạm giữ. 

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, chủ sà lan này đã không trình được giấy tờ đăng ký đăng kiểm phương tiện.Theo chủ sà lan, các giấy tờ liên quan đến chiếc sà lan trên hiện đang bị ngành chức năng của tỉnh Trà Vinh tạm giữ vì trước đó phương tiện đã từng vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cầu sông Mã có chiều dài khoảng 100m, ngang 1,5m. Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành chức năng TP Bến Tre đã đặt biển báo “cầu hư”, thông báo tạm ngưng các loại phương tiện xe lôi qua cầu, riêng xe máy vẫn được lưu thông. Đồng thời tạm giữ phương tiện gây ra sự cố trên, tìm phương án khắc phục sự cố hư cầu.

Được biết, đây là lần thứ hai cầu sông Mã bị các phương tiện giao thông đường thủy va chạm, làm cầu bị xê lệch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm