S-400 là cái cớ để Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi dự án F-35

(PLO)- Một trung tướng không quân Thổ Nhĩ Kỳ về hưu cho rằng Mỹ rất bực bội vì Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia chương trình F-35 cách đây 20 năm và trong thời gian này đã có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của dự án.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về “hậu quả rất nghiêm trọng” nếu mua hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất. Bà Ortagus cho rằng thỏa thuận này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ quốc phòng của Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống S-400 đầu tiên sẽ được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, kênh CNBC dẫn các nguồn thạo tin cho biết Washington cho Ankara thời hạn hai tuần để từ bỏ thỏa thuận mua S-400 với Nga, và mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Bằng không, Mỹ sẽ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển tiêm kích tàng hình F-35.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Yavuz Selim Kıran mới đây phủ nhận thông tin này trong một cuộc họp báo ở Washington, nhấn mạnh rằng đây không phải thông báo chính thức từ phía Mỹ.

Ông Erdogan Karakush, một trung tướng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ về hưu, đã có những bình luận liên quan tới tuyên bố của bà Ortagus và lập trường của Mỹ về vấn đề này. Ông Karakush cho rằng nhìn chung quan điểm của Mỹ về vấn đề này không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào, theo hãng tin Sputnik.

“Không có bất cứ thông tin nào của tiêm kích F-35 có thể lấy được thông qua hệ thống S-400. Tất cả chỉ là một cái cớ. Mục tiêu chính của Mỹ là đình chỉ việc chuyển giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tình huống ngày, không những cần chú ý đến quan điểm của Mỹ mà của cả Israel và Hy Lạp, những nước quan tâm đến việc có được hợp đồng hàng tỉ USD cung cấp phụ tùng cho chương trình F-35, mà theo thỏa thuận hiện tại đây là nhiệm vụ của Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, họ chú ý đến việc loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình này. Như vậy vấn đề không chỉ giới hạn trong mối quan hệ giữa Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ và sự căng thẳng về thương vụ S-400”, ông Karakush giải thích.

Mỹ lấy cớ S-400 phơi bày điểm yếu của F-35 cho Nga nhằm loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi dự án phát triển F-35? Ảnh: Ynet News

 “Trong khi đó, việc Nga cung cấp hệ thống vũ khí hiện đại và tinh vi như S-400 cho một quốc gia thành viên NATO thể hiện một lập trường táo bạo. Suy cho cùng, Nga cũng có thể bày tỏ lo ngại về khả năng giả định tình báo NATO nắm được thông tin về S-400. Tuy nhiên, Mỹ ngược lại đã bày tỏ sự không hài lòng và lo ngại về điều này mà thực ra không có lý do gì để làm như vậy. Washington rất bực bội vì Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia chương trình F-35 cách đây 20 năm và trong thời gian này đã có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của dự án”, ông Karakush kết luận.

Moscow và Ankara ký một hợp đồng bàn giao bốn tổ hợp hệ thống phòng không S-400 trị giá 2,5 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 12-2017. Kể từ đó, Mỹ liên tục gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ rút lại thỏa thuận với Nga, đe dọa đồng minh NATO này bằng lệnh trừng phạt, viện dẫn lý do S-400 có thể làm tổn hại công nghệ và khả năng tàng hình của F-35. Hồi tháng 4, Mỹ đã dừng bàn giao các thiết bị liên quan của F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Bất chấp chỉ trích và đe dọa của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết theo đuổi thương vụ S-400 tới cùng, tuyên bố việc mua các vũ khí phòng thủ là vấn đề thuộc chủ quyền của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.