Robot sẽ thay thế cá heo hoang dã trong tương lai

(PLO)- Cá heo robot sẽ là giải pháp thay thế động vật hoang dã tại các công viên giải trí trong tương lai gần.

“Lần đầu tiên nhìn thấy con cá heo này, tôi đã nghĩ nó là thật”- một phụ nữ bơi cùng chú cá heo robot được điều khiển từ xa cho biết.

Chú cá heo robot này là sản phẩm công nghệ được thiết kế bởi công ty Edge Innovations, một công ty kỹ thuật tại Mỹ. Giá một chú cá heo robot có thể dao động từ 3 đến 5 triệu USD, theo hãng tin Reuters.

“Trải nghiệm tìm hiểu và tiếp xúc với cá heo rất được ưa chuộng. Bằng chứng là hiện tại, khoảng 3.000 con cá heo đang được nuôi nhốt chỉ để phục vụ cho trải nghiệm này. Chúng tôi đang đưa ra một giải pháp giúp những người yêu quý cá heo có thể tiếp xúc mà không làm nguy hại đến chúng”-  ông Walt Conti, Giám đốc điều hành và đồng thời là người sáng lập công ty Edge Innovations, cho biết.

Một buổi biểu diễn của chú cá heo robot thuộc công ty Edge Innovations. Ảnh: YELLROBOT

Công ty này tham vọng có thể tạo ra những con robot mang hình dáng của các loài sinh vật biển hoặc thậm chí là những loài bò sát thuộc kỷ Jura hàng triệu năm về trước. Điều này có thể giúp thay thế động vật hoang dã tại các công viên giải trí

Cũng theo ông Conti, công nghệ robot hóa động vật này có thể khiến công chúng “quay lưng” lại với các công viên giải trí truyền thống sử dụng động vật hoang dã.

Hiện tại đã có khoảng 20 quốc gia châu Âu đã cấm hoặc hạn chế sự hiện diện của động vật hoang dã tại rạp xiếc và các công viên giải trí.

Bên cạnh đó, công ty Edge Innovations cũng hỗ trợ một chú cá heo robot dài 2,5 m, nặng 250 kg cho một chương trình hợp tác giữa các trường học và dự án giáo dục nhân đạo Teachkind, một dự án của Hiệp hội Những người vì hành vi nhân đạo với động vật (PETA).   

Ngoài ra, công ty công nghệ này cũng là bên đưa các sinh vật trong các bộ phim bom tấn của Hollywood như “Free Willy”, “Deep blue sea” và “Anaconda” lên màn ảnh rộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.