Ro 'béo' mở 30 trường bóng đá ở Trung Quốc

(PLO)- Huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo, từng hai lần vô địch World Cup sẽ mở 30 trường dạy bóng đá tại Trung Quốc.

Nhà vô địch World Cup 1994 và 2002 cho rằng châu Á vẫn tiếp tục là tiềm năng của môn túc cầu giáo, nhất là Trung Quốc, đất nước này có nhiều fan hâm mộ bóng đá thế giới.

Quý ông Ro “béo” mở nhiều trường bóng đá tại Trung Quốc.

Các trường học bóng đá mà Ronaldo mở ở Trung Quốc là dạng nhượng quyền thương hiệu. Các trường bóng đá tập trung tại các địa phương như Bắc Kinh, Thượng Hải… Trước tiên cựu ngôi sao bóng đá Brazil sẽ mở những trường dạy bóng đá ở thủ đô của Trung Quốc vào tháng 11 tới đây. Theo ngôi sao bóng đá Brazil từng hai lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA nhận định, lãnh đạo Tập Cận Bình là một fan hâm mộ bóng đá, ông mong muốn đưa Trung Quốc trở thành nước chủ nhà đăng cai vòng chung kết World Cup trong thời gian tới và đặc biệt hơn chủ tịch Trung Quốc còn muốn đẩy bóng đá nước nhà lên tầm cao tương xứng với một siêu cường Olympic.

Mặt khác, giải vô địch bóng đá nhà nghề Trung Quốc ngày nay đã tạo nên những tiếng vang lớn khi những nhà cầm quân, những tuyển thủ Brazil sang thi đấu như Scolari, Robinho, Tardelli cũng đã đến Trung Quốc hành nghề… Những chuyển biến này đã tạo lòng tin lớn để Ronaldo mở những trường dạy bóng đá tại Trung Quốc. Điều khác nữa là bóng đá Trung Quốc đang tích cực chuyển biến theo chiều hướng chuyên nghiệp là hầu hết CLB đều là do các doanh nghiệp, các tỷ phú đứng ra xây dựng. Vai trò của nhà nước với thể thao nói chung và với bóng đá nói riêng và vai trò của các tổ chức xã hội cũng được phân định rạch ròi để bóng đá phát triển theo những mô hình chuyên nghiệp đúng nghĩa.

Ngày đến Trung Quốc để tham dự lễ động thổ các trường bóng đá, Ronaldo nói: “Trung Quốc thừa điều kiện phát triển bóng đá vì dân số trẻ, mê bóng đá nhiều, nhiều nhà tỷ phú nhảy vào bóng đá nhưng lâu nay trình độ bóng đá Trung Quốc không tiếp cận được đẳng cấp thế giới là vì thiếu phương pháp trong đào tạo trẻ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.