Rao bán tôm hùm đất, bị xử phạt ra sao?

(PLO)- Dù đã bị đưa vào danh mục cấm nhập khẩu nhưng tôm hùm đất, một loài động vật ngoại lai nguy hại vẫn được chào bán công khai trên mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôm hùm đất (crawfish) là loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại bị cấm nhập và buôn bán ở Việt Nam, nhưng thời gian gần đây chúng vẫn được rao bán công khai trên các hội nhóm của mạng xã hội.

Tôm hùm đất được rao bán công khai

Chỉ cần gõ từ khóa tôm hùm đất trên các thanh công cụ tìm kiếm hoặc mạng xã hội Facebook, hàng loạt các bài đăng rao bán tôm hùm đất xuất hiện.

Theo giới thiệu của người bán, loại tôm này có nguồn gốc từ Trung Quốc và nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Đáng chú ý, tôm hùm đất khi giao tới tay người mua sẽ còn sống và bán với giá 360.000 - 380.000 đồng/kg tùy kích cỡ.

Một số điểm bán cho biết, nếu mua 5kg trở lên giá chỉ còn 260.000-280.000 đồng/kg. Hàng tươi sống được đóng sẵn vào túi lưới, cho vào thùng xốp có đá lạnh.

"Năm ngoái tôm có giá lên đến nửa triệu đồng/kg, năm nay giá giảm mạnh, rẻ hơn tôm sú nên người dân trong nước rất ưa chuộng. Loại tôm này rất khỏe, sống được 5-7 ngày thuận tiện cho vận chuyển xa, người dân cũng có thể mua và bảo quản ăn dần”- một người bán có tên T.N trên Facebook nói.

Tôm hùm đất
Dù bị cấm nhập khẩu và kinh doanh tại Việt Nam nhưng tôm hùm đất vẫn được rao bán trên mạng xã hội. ẢNH: HỒNG NHẬT

Trước câu hỏi: Liệu có biết loại tôm này đang bị cấm kinh doanh ở Việt Nam hay không, hầu hết các điểm bán loại tôm này đều không nắm rõ quy định.

"Tôi thấy mối buôn mời hàng và người dùng cũng hỏi, nên nhập về bán, chứ cũng không biết cấm hay không. Đa phần tôm đều nhập tiểu ngạch và loại tôm này cũng phải đặt hàng trước 2 - 3 hôm mới có hàng"- người bán tên T.N cho biết

Không chỉ các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, tôm hùm đất còn được bán tại các nhà hàng, vựa hải sản.

Ghi nhận tại một nhà hàng trên đường Kỳ Đồng, quận 3 (TP.HCM), tôm hùm đất được chế biến sẵn và bán theo từng vị. Trung bình một set tôm hùm đất chế biến sẵn, đóng hộp với giá 290.000 - 700.000 đồng.

Nhà hàng này thông tin, 1 kg tôm hùm đất đã chế biến sẵn sẽ được 35-37 con, khách mua về chỉ cần quay lò vi sóng mấy phút là có thể dùng ngay.

Phạt nặng với hành vi kinh doanh tôm hùm đất

Trao đổi với PLO, Luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: Theo Nghị định 38/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này quy định rõ: Ngoại trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, người nào có hành vi nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu - 50 triệu đồng.

Kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tái xuất giống thuỷ sản, trường hợp không thể tái xuất thì buộc tiêu hủy giống thủy sản.

Luật sư Thắng Ý cũng bày tỏ thêm quan điểm, ngoài xử phạt hành chính, việc nhập khẩu phát tán các loài ngoại lai xâm hại cũng có thể đối diện với xử phạt hình sự.

"Theo quy định tại Điều 246 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 về “Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại” thì người nào có hành vi nhập khẩu trái phép loài động vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại thì có thể sẽ bị xử lý hình sự. Cụ thể phạt tiền 100 triệu - 1 tỉ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm"- ông Ý nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

(PLO)- Nghiên cứu từ gần 27.000 cá nhân trên toàn thế giới phát hiện người uống đồ uống có ga (cả loại có đường và làm ngọt nhân tạo) có nguy cơ đột quỵ cao hơn 22%.