Rà soát việc kiểm soát chéo quyền lực

(PL)- Sáng 19-8, Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã thảo luận về dự thảo tờ trình của Chính phủ đối với dự án Luật tổ chức Chính phủ sửa đổi.

Theo đó, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Pháp luật đề nghị cần cụ thể hóa quy định “Thủ tướng Chính phủ thực hiện báo cáo trước nhân dân” - một nội dung đã được hiến định. Bên cạnh đó, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ với tư cách là người đứng đầu tập thể Chính phủ cũng cần được xác định rõ trong dự thảo.

Về quy định phân cấp giữa Chính phủ với chính quyền địa phương, Ban soạn thảo đề xuất hai phương án. Phương án một là quy định rõ vào luật những lĩnh vực có thể phân cấp và không thể phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định. Phương án hai là chỉ nêu những nguyên tắc chung.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, yêu cầu đặt ra với tất cả văn bản luật là phải thể hiện được tinh thần của Hiến pháp 2013. Do đó cần rà soát xem việc kiểm soát chéo quyền lực giữa các cơ quan lập pháp - hành pháp - tư pháp đã được thể chế hóa như thế nào trong luật này…

T.VĂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm