Ra mắt truyện tranh Ngày xửa ngày xưa số 33

(PLO)- Tại buổi ra mắt bản truyện tranh Ngày xửa ngày xưa số 33, bên cạnh những câu chuyện vui, nghệ sĩ Đình Toàn đã tiết lộ tai nạn nhỏ của nghệ sĩ Bạch Long trên sân khấu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, Nhà hát kịch IDECAF phối hợp với Phanbook tổ chức buổi giao lưu ra mắt sách Ngày xửa ngày xưa số 33 - "Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá" tại đường sách Nguyễn Văn Bình TP.HCM.

Ngày xửa ngày xưa số 33
Tác phẩm được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của nhà hát kịch IDECAF do nghệ sĩ Quang Thảo viết kịch bản.

Tại đây, dàn diễn viên cùng ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đã có những chia sẻ vui xoay quanh tác phẩm này.

ngay-xua-ngay-xua-so-33-9.JPG

Nghệ sĩ (NS) Quang Thảo, tác giả Ngày xửa ngày xưa số 33, cho biết kịch bản được gợi ý từ ông bầu Huỳnh Anh Tuấn và NS Đình Toàn, anh chỉ thực hiện kịch bản trong 10 ngày. Nam NS đã ăn ngủ cạnh bàn làm việc thậm chí là thức trắng 4-5 đêm để hoàn thành kịch bản.

ngay-xua-ngay-xua-so-33-3.jpg
NS Quang Thảo cho hay đây là mong muốn và hạnh phúc của bản thân khi được viết câu chuyện Ngày xửa ngày xưa.

Còn với NSƯT Bạch Long, người vào vai Sin Bếp trong Ngày xửa ngày xưa số 33 chia sẻ bản thân rất vui và anh làm nghề không từ chối vai diễn nào.

Tiếp lời NSƯT Bạch Long, NS Đình Toàn cho biết khi tham gia Ngày xửa ngày xưa số 33, NS Bạch Long đã phải di chuyển, hoạt động rất nhiều.

"Có những ngày anh vào vai nữ nên phải mang giày chật hoặc quá cao. Thời gian đầu, anh hay hay trật chân nên chúng tôi đề nghị anh mang một đôi giày thấp để đảm bảo an toàn" – NS Đình Toàn kể.

ngay-xua-ngay-xua-so-33.png

Đối với Ngày xửa ngày xưa số 33 bản truyện tranh, NS Đình Toàn bày tỏ bất ngờ khi một tác phẩm do mình dàn dựng được chuyển thể thành truyện.

ngay-xua-ngay-xua-so-33-4.JPG
NS Đình Toàn (giữa)
ngay-xua-ngay-xua-so-33-2.JPG
Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn dành lời khen cho đội ngũ hoạ sĩ.

NS Quang Thảo cho biết so với bản sân khấu thì bản truyện tranh của Ngày xửa ngày xưa số 33 có sự điều chỉnh.

"Mỗi loại hình có những đặc thù và tất nhiên không thể đưa hết 3 tiếng trên sân khấu vào tập truyện tranh. Vì vậy, phần biên tập tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến các hoạ sĩ và đó cũng là điều tạo nên sự hấp dẫn cho bản truyện tranh" – NS Quang Thảo cho hay.

ngay-xua-ngay-xua-so-33-6.jpg
NS Quang Thảo chụp hình với nhóm hoạ sĩ.

Hoạ sĩ Phan Kim Thanh, hoạ sĩ thực hiện truyện tranh Ngày xửa ngày xưa số 33 chia sẻ khi thực hiện tác phẩm bản thân đã giữ sát nội dung của vở kịch cũng như chắt lọc những đặc điểm nổi bật trên khuôn mặt của từng diễn viên mà cô rất yêu mến.

ngay-xua-ngay-xua-so-33-7.jpg
NS Đình Toàn ký tặng cho độc giả.
ngay-xua-ngay-xua-so-33-8.JPG

Ngày xửa ngày xưa số 33 ra mắt dịp hè năm 2022 với 60 ngàn lượt khán giả đến xem tại Nhà hát Bến Thành. Vở diễn đạt giải A của Hội sân khấu TP.HCM và được Sở VH&TT TP.HCM vinh danh là tác phẩm tiêu biểu của năm 2023. Tác phẩm cũng vừa được in vào SGK lớp 5 tập II.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.