Quốc gia nhỏ bé khiến cả thế giới bất ngờ: Xe điện chiếm 76% doanh số ô tô

(PLO)-Xe điện chiếm 76% doanh số ô tô bán ra tại Nepal nhờ chính sách thuế ưu đãi, thủy điện giá rẻ, và hạ tầng sạc mở rộng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Podcast:

Podcast: Quốc gia nhỏ bé khiến cả thế giới bất ngờ: Xe điện chiếm 76% doanh số ô tô

Từng bị bóp nghẹt bởi khói bụi và tiếng còi xe, thủ đô Kathmandu đang chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục: 76% xe con và 50% xe thương mại nhẹ bán ra tại Nepal trong năm qua là xe điện. Trong khi đó, con số này gần như bằng 0 vào 5 năm trước. Tỷ lệ thị phần xe điện tại Nepal hiện chỉ xếp sau một vài quốc gia như Na Uy, Singapore và Ethiopia. Trong khi đó, mức trung bình toàn cầu vào năm 2024 chỉ đạt khoảng 20%.

Đây là kết quả của loạt chính sách mạnh mẽ nhằm tận dụng nguồn thủy điện sạch sẵn có, cắt giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, và cải thiện chất lượng không khí. Mô hình của Nepal cũng thắp lên hy vọng cho nhiều quốc gia đang phát triển khác, những nước đang tìm cách tăng cường nền kinh tế mà không phải trải qua giai đoạn ô nhiễm nặng nề như các nước giàu từng trải qua.

Quốc gia nhỏ bé khiến cả thế giới bất ngờ: Xe điện chiếm 76% doanh số ô tô
Quốc gia nhỏ bé khiến cả thế giới bất ngờ: Xe điện chiếm 76% doanh số ô tô

Theo ông Mahesh Bhattarai, Tổng cục trưởng Cục Hải quan Nepal, chìa khóa thành công chính là tạo ưu thế chi phí cho xe điện: “Với chúng tôi, xe điện là lợi thế so sánh. Đây là điều tốt cho chúng tôi”, ông Mahesh Bhattarai nói.

Nhiều quốc gia đang nỗ lực điện khí hóa đội xe của mình, nhưng với Nepal, việc chuyển sang xe điện là điều khá dĩ nhiên. Nguyên nhân là quốc gia này sở hữu nguồn năng lượng sạch dồi dào từ các dòng sông đổ xuống từ dãy Himalaya.

Năm 2015, căng thẳng biên giới giữa Nepal với Ấn Độ đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn nhập khẩu dầu mỏ, khi ấy là nguồn năng lượng lớn nhất của nước này. Sau đó, chính phủ Nepal đã đẩy mạnh đầu tư thủy điện và hạ tầng lưới điện, giúp tạo ra nguồn điện sạch và rẻ. Gần như toàn bộ hộ gia đình hiện nay đều đã có điện, và tình trạng cúp điện luân phiên cũng đã chấm dứt.

Để khai thác tối đa tiềm năng từ nguồn điện trong nước, Nepal cần chuyển sang sử dụng điện trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tuy nhiên, giá xe điện khi ấy tại Nepal vẫn cao so với thu nhập bình quân đầu người vốn chỉ khoảng 1.400 USD. Vì thế, Chính phủ đã huy động mọi biện pháp hỗ trợ có thể.

Năm 2021, chính phủ hạ thuế nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện xuống còn tối đa 40%, trong khi xe chạy xăng chịu thuế lên tới 180%. Nhờ chính sách này, một mẫu SUV điện có giá khoảng 38.000 USD, thậm chí rẻ hơn bản chạy xăng tương đương.

Về hạ tầng sạc, Cơ quan Điện lực Nepal đã xây dựng 62 trạm sạc, phân bố tại Kathmandu và dọc theo các tuyến quốc lộ. Chính phủ cho phép bất cứ ai cũng có thể xây trạm sạc, miễn gần như toàn bộ thuế nhập khẩu thiết bị, đồng thời hỗ trợ miễn phí máy biến áp, thành phần đắt nhất trong hệ thống.

Theo thống kê từ cơ quan này, hiện các doanh nghiệp đã lắp đặt khoảng 1.200 trạm sạc, trong khi các hộ dân có thể đã trang bị hàng nghìn trạm sạc nữa.

Cuối cùng, giá điện dành cho trạm sạc được ấn định ở mức thấp hơn giá thị trường. Với biểu giá này, việc đổ xăng cho xe truyền thống tốn gấp 15 lần so với sạc một chiếc xe điện. Sự chênh lệch đó đã tạo ra mô hình kinh doanh khả thi cho các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở ven đường tham gia lắp đặt trạm sạc tư nhân.

“Lúc đầu, ai cũng lo, không biết triển khai như thế nào, liệu có vận hành được không? Nhưng chúng tôi cứ thử, rồi lại thử và tiếp tục thử”, ông Kul Man Ghising, người điều hành Cơ quan Điện lực Nepal, chia sẻ.

Chính quyền địa phương cũng nhập cuộc. Thành phố Lalitpur, gần Kathmandu, đã chuyển toàn bộ xe máy của cảnh sát sang loại chạy điện. Trong khi đó, công ty vận tải công Sajha Yatayat đang vận hành 41 xe buýt điện, và sắp nhận thêm 100 chiếc. Mục tiêu lâu dài là cần khoảng 800 xe để xây dựng mạng lưới đủ lớn nhằm thay thế phương tiện cá nhân.

Rõ ràng, Nepal đang cho thấy một mô hình chuyển đổi xanh phù hợp với các nước đang phát triển: Tận dụng lợi thế nội tại, hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận xe điện, và từng bước cải thiện hạ tầng.

Theo New York Times

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.

Không chỉ bán xe, VinFast xây hệ sinh thái hậu mãi 'tận răng' cho người dùng xe máy điện

Không chỉ bán xe, VinFast xây hệ sinh thái hậu mãi 'tận răng' cho người dùng xe máy điện

(PLO)-Việc đồng loạt khai trương 66 đại lý xe máy điện trên toàn quốc tiếp tục cho thấy tốc độ mở rộng thần tốc của VinFast. Với hệ thống điểm bán, xưởng dịch vụ ngày càng phủ rộng cùng dải sản phẩm đa dạng và chất lượng hậu mãi 5 sao, hãng xe Việt đang giúp người dùng thêm tự tin chuyển đổi sang phương tiện xanh.