Quảng Ngãi: Cầu Trà Khúc 3 có tên mới là cầu Phước Lộc

(PLO)- Sau nhiều lần họp bàn, cầu Trà Khúc 3, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức có tên mới là cầu Phước Lộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-8, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 7, ông Ngô Văn Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận cho biết, cầu Trà Khúc 3, cây cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi sẽ chính thức mang tên cầu Phước Lộc.

Quảng Ngãi: Cầu Trà Khúc 3 chính thức mang tên cầu Phước Lộc
Cầu Phước Lộc là cây cầu vòm thép đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Trọng, sau khi công trình hoàn thành, nhiều phương án tên gọi được đề xuất. Các cơ quan chức năng đã thống nhất chọn tên Phước Lộc vì gắn liền với bến đò Phước Lộc tồn tại từ lâu trên sông Trà Khúc, ngay gần vị trí cầu.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lễ khánh thành cầu Phước Lộc sẽ diễn ra vào ngày 19-8. Đây là cầu thứ 7 bắc qua sông Trà Khúc. Cầu có tổng chiều dài 710m, rộng 22,9m tổng vốn đầu tư 850 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

quang-ngai-cau-tra-khuc-3-chinh-thuc-mang-ten-cau-phuoc-loc-3.jpeg
Cây cầu có tổng vốn đầu tư 850 tỉ đồng.

Điểm nhấn nổi bật của công trình là ba nhịp vòm ống thép nhồi bê tông, sơn đỏ, kết hợp hệ thống cáp giằng, cáp treo, tạo nên kiến trúc đặc biệt trên sông Trà Khúc. Ngoài ba nhịp vòm, cầu còn 12 nhịp dẫn bằng bê tông cốt thép, mỗi nhịp dài 38m.

Công trình không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương mà còn tạo thêm một điểm nhấn cảnh quan cho khu vực. Người dân địa phương đánh giá đây là cây cầu đẹp, hiện đại và có ý nghĩa kết nối hai bờ.

Trước đó, tháng 4-2025, Hội đồng tư vấn đặt tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Ngãi từng thống nhất chọn tên Hà Thuận. Tuy nhiên, Sở Tư pháp nhận định tên này chưa phù hợp vì không có trong “ngân hàng tên đường và công trình công cộng” của tỉnh. Sau quá trình xem xét, phương án đặt tên Phước Lộc được thông qua nhằm đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với lịch sử, văn hóa địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm