Quảng Nam sẽ xây 6 cây cầu bắc qua sông Trường Giang

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu các đơn vị tập trung vào công tác bồi thường, GPMB để dự án 113 triệu USD sớm khởi công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì cuộc họp triển khai dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam và một số dự án đầu tư lớn trên địa bàn.

Xây 6 cây cầu và nạo vét sông Trường Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu tập trung vào công tác bồi thường, GPMB dự án có mức đầu tư 113 triệu USD. Ảnh: TN
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu tập trung vào công tác bồi thường, GPMB dự án có mức đầu tư 113 triệu USD. Ảnh: TN

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam thuộc nhóm A, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tại Quyết định số 396/QĐ-Ttg ngày 29-3-2022.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng (tương đương 113 triệu USD) từ nguồn vốn vay ngân hàng thế giới, vốn đối ứng của tỉnh gần 900 tỉ đồng.

Dự án có 3 hạng mục thành phần, gồm: nạo vét sông Trường Giang, tổ hợp công trình thoát lũ TP Tam Kỳ, xây dựng 6 cây cầu bắc qua sông Trường Giang.

Hiện các thủ tục chuẩn bị cho dự án đã đảm bảo để thực hiện các bước tiếp theo. Tổng diện tích toàn bộ dự án khoảng 483ha, trong đó gần 100ha thu hồi từ người dân còn lại là đất do nhà nước quản lý.

Ước tính có 1.068 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó 796 hộ ảnh hưởng nặng do mất hơn 20% đất và 159 căn nhà chính, 146 hộ phải tái định cư.

Hiện nay, chủ đầu tư là BQL Dự án ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh Quảng Nam đã tổ chức bàn giao cọc GPMB, tiếp nhận để lên các phương án GPMB.

“Dự kiến dự án khởi công vào tháng 9-2025. Vì vậy, công tác bồi thường, GPMB là hết sức quan trọng. Rất mong tỉnh, các địa phương và các ngành quan tâm làm sao công tác GPMB thường xuyên, thông suốt”, đại diện chủ đầu tư kiến nghị.

Dự án "trọng điểm của trọng điểm"

Tại cuộc họp, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương xác định tinh thần đây là dự án “trọng điểm của trọng điểm”. Dự án rất quan trọng, huy động của hệ thống chính trị địa phương vào cuộc.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan liên quan phải xác định công tác bồi thường, GPMB, tái định cư và các việc liên quan đến đời sống của dân rất quan trọng.

“Sau cuộc họp này, tôi đề nghị UBND các huyện xây dựng kế hoạch cụ thể của từng địa phương, cho từng phần việc cụ thể, không chung chung. Trong phương án cụ thể phải ưu tiên tái định cư, bằng nhiều phương án, chốt trước 30-6-2025 có đất tái định cư cho người dân”, ông Hưng yêu cầu.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, khẳng định tầm quan trọng của dự án, có sự ảnh hưởng rất lớn đến phát triển vùng Đông Quảng Nam, cũng như tỉnh này.

chu-tich-ubnd-tinh-Quang-Nam-du-an-113-trieu-usd-1.jpeg
Nạo vét sông Trường Giang là 1 trong 3 hạng mục thành phần của dự án. Ảnh: TN

“Đề nghị các đồng chí tập trung vào công tác bồi thường, GPMB quyết liệt, cố gắng hoàn thành sớm để khởi công dự án. Song song với đó, làm sao đảm bảo cuộc sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tốt hơn”, ông Dũng nói.

Chủ tịch Quảng Nam đề nghị, ngay từ thời điểm này các đơn vị liên quan quản lý tốt hiện trạng, không để tổ chức, cá nhân phát sinh thêm vật kiến trúc trên diện tích dự án.

Các địa phương chịu trách nhiệm kiểm đếm, lập phương án, phê duyệt phương án đền bù, GPMB và huy động nhân lực. Có thể điều chuyển cán bộ địa chính từ xã này sang xã khác để thực hiện. Xây dựng các phương án tái định cư thật tốt, ưu tiên tái định cư tại chỗ”, ông Lê Văn Dũng yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm