Quảng Nam kiến nghị dừng khai thác tàu lửa chở khách

(PLO)- Để hạn chế người dân đi lại, Quảng Nam kiến nghị tạm dừng hoặc điều chỉnh giảm tần suất chạy tàu tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Ngày 6-4, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn về việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách qua đường sắt về địa bàn tỉnh gửi Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16, công văn của Bộ Giao thông vận tải về thực hiện Chỉ thị 16, tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện nhiều biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tỉnh Quảng Nam tổ chức cách ly đối với người dân đi về từ TP.HCM và Hà Nội.

Tỉnh Quảng Nam lập chốt kiểm soát người dân về từ TP.HCM, Hà Nội để thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: TN

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay người dân đi về tỉnh Quảng Nam từ hai TP này với số lượng rất lớn bằng phương tiện đường hàng không, đường sắt và phương tiện cá nhân. Điều này dẫn đến nguy cơ vượt quá khả năng về sức chứa cũng như trang thiết bị, nhân lực phục vụ tại các khu cách ly.

Qua theo dõi, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam thống kê số lượng người dân về bằng đường sắt xuống ga Tam Kỳ hoặc ga Đà Nẵng rồi đi xe cá nhân về tỉnh Quảng Nam là rất lớn, khoảng 50-100 người mỗi ngày.

Do đó, để hạn chế số lượng người dân từ TP.HCM và Hà Nội về Quảng Nam tránh dịch, UBND tỉnh đề nghị Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam tạm dừng hoặc điều chỉnh giảm tần suất chạy tàu tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm