Quảng Nam: Đề nghị xử phạt cán bộ giải phóng mặt bằng làm việc kiểu cho có

(PLO)- Đại biểu HĐND đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), không để doanh nghiệp tự bơi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-7, tại phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, Đại biểu Nguyễn Viết Dũng cho hay, qua theo dõi, nhiều dự án đầu tư công cũng như đầu tư tư dù đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 97-98%, số còn lại 2-3% vẫn kéo dài từ năm này qua năm khác.

Theo đại biểu Dũng, nguyên nhân xuất phát từ cơ chế chính sách và cách làm việc thiếu trách nhiệm của cán bộ GPMB, làm cho có, hết giờ thì nghỉ, không toàn tâm cho công việc.

Đại biểu Nguyễn Viết Dũng đề nghị cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác GPMB, không để doanh nghiệp 'tự bơi'. Ảnh: TN

Đại biểu Nguyễn Viết Dũng đề nghị cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác GPMB, không để doanh nghiệp 'tự bơi'. Ảnh: TN

Ông Dũng cho rằng, một phần khác khiến công tác GPMB chậm trễ là do chưa có khung chế tài xử phạt, như chưa có cán bộ bị xử lý.

“Cho nên, các đơn vị thực hiện công tác GPMB cứ vô tư trong công việc hằng ngày. Đổ lỗi do người dân không phối hợp, quy trình không đảm bảo”, ông Dũng nói.

Cán bộ đi làm để chấm công, đến cơ quan hết giờ thì về, làm cho công tác GPMB bị trì trệ, ảnh hưởng tiến độ triển khai các dự án. Nhiều nhà đầu tư phải điều chỉnh kế hoạch vốn, kế hoạch kinh doanh, thậm chí tự loay hoay tham gia thực hiện công tác GPMB.

Đại biểu Dũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác bồi thường, GPMB, không để doanh nghiệp tự bơi. Đồng thời, có chế tài cụ thể đối với các đơn vị GPMB không thực hiện đúng tiến độ cam kết.

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Quảng Nam cho rằng, vấn đề GPMB ở các dự án khó khăn nhất là việc bố trí đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Ông đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương quan tâm làm tốt việc tái định cư. Cần xây dựng cơ sở hạ tầng tốt hơn, đầy đủ điều kiện thuận lợi hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực HHDN tỉnh Quảng Nam Phạm Quốc Hùng phát biểu tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: TN

Phó Chủ tịch Thường trực HHDN tỉnh Quảng Nam Phạm Quốc Hùng phát biểu tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: TN

Ngoài ra, ông Hùng cũng đề cập bộ phận một cửa và Trung tâm Hành chính công tỉnh không hướng dẫn cụ thể và theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp nên dẫn đến tình trạng hồ sơ bị chậm trễ, kéo dài.

Vị Phó Chủ tịch thường trực HHDN Quảng Nam cũng cho rằng việc thanh - kiểm tra đối với doanh nghiệp trong năm quá nhiều.

“Việc thanh tra, kiểm tra của các sở ban ngành đối với các doanh nghiệp quá nhiều trong năm khiến nhiều đơn vị lo in ấn hồ sơ, giấy tờ phục vụ cho công tác thanh tra mà không có thời gian hoạt động. Do đó mong UBND tỉnh cùng các sở, ngành nên thành lập đoàn thanh tra liên ngành mỗi khi cần kiểm tra để tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp", ông Hùng kiến nghị.

Ông Hùng cũng cho biết, doanh nghiệp đang rất khó khăn khi giá xăng dầu tăng cao, kéo theo giá nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí khác cũng tăng.

Do đó kiến nghị lãnh đạo tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng kịp thời ban hành giá nguyên vật liệu sát với giá thị trường để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm