Quảng cáo sai sự thật, nghệ sĩ sẽ bị liệt vào 'danh sách đen'

(PLO)- Nghệ sĩ tái phạm trong quảng cáo sẽ bị cho vào danh sách đen, đồng thời mất đi cơ hội hợp tác với các nhãn hàng quảng cáo...

Chiều 5-10, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Trưởng phòng Thông tin điện tử (Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM) Nguyễn Thanh Hòa thông tin vụ việc diễn viên Cát Tường thừa nhận quảng cáo sai sự thật.

nghe-si-quang-cao-sai-su-that.png
Hình ảnh nghệ sĩ Cát Tường quảng cáo lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Thanh Hòa cho biết, tính đến tháng 2-2023, nước ta có 77,93 triệu người sử dụng internet, trong đó có 70 triệu người dùng có tài khoản mạng xã hội. Tại TP.HCM có 22 triệu tài khoản mạng xã hội.

"Hiện nay đơn vị đã có bộ phận chuyên rà soát mạng xã hội, kiểm tra các tài khoản đưa tin sai sự thật, có cả nghệ sĩ, người nổi tiếng trong hoạt động quảng cáo" - ông Nguyễn Thanh Hòa nói.

Đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành xây dựng danh sách trắng và danh sách đen.

Theo đó, danh sách trắng là những nghệ sĩ quảng cáo không sai sự thật, theo đó sẽ khuyến khích các nhà quảng cáo xây dựng tài khoản, hỗ trợ họ. Ngược lại, danh sách đen là những nghệ sĩ đã có vi phạm trong quảng cáo có xử phạt, tái phạm. Đồng thời, các nhãn hàng quảng cáo, doanh nghiệp được khuyến cáo không hợp tác với cá nhân, tổ chức nằm trong danh sách đen.

"Đây là cách góp phần xây dựng môi trường mạng trong sạch hơn trong thời gian tới” - ông Thanh Hòa khẳng định.

Tại họp báo, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Lâm Ngô Hoàng Anh cũng cho biết, việc quản lý nghệ sĩ trong lĩnh vực quảng cáo đã được quy định tại điều 9, khoản 4 về Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ngày 13/12/2021).

Theo đó, quyết định nêu rõ nội dung: Nghệ sĩ tham gia hoạt động quảng cáo phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.