Quận Đồ Sơn lên tiếng sau lùm xùm mua áo 700.000 đồng để được có giấy mời xem Lễ hội chọi trâu

(PLO)-9.000 vé mời xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 được công ty CP Vietpictures Hải Phòng phân phối bằng hình thức mua áo tặng vé mời. Tuy nhiên, giá trị của những chiếc áo này lên tới 500 – 700.000 đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những chiếc áo phông trị giá 700 nghìn đồng

Những ngày qua, dư luận TP Hải Phòng bức xúc trước việc những chiếc áo cổ vũ Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 được bán với giá khá cao nhằm mục đích phân phối tấm giấy mời dự khán, theo dõi lễ hội.

Trên Fanpage Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn được cho biết của công ty Vietpictures hằng ngày vẫn đang quảng cáo về việc bán áo cổ vũ Lễ hội chọi trâu được tặng kèm giấy mời xem Lễ hội.

Tuy nhiên, giá của những chiếc áo này không hề rẻ khi được quảng cáo rằng: Mua áo giá 700.000 đồng được tặng giấy mời khán đài B, mua áo giá 500.000 đồng tặng giấy mời khán đài C.

Nhiều người cho rằng, đây là một hình thức trá hình cho việc bán vé tại Lễ hội, đồng thời cho biết giá đó là quá cao so với mọi năm.

Muốn xem trực tiếp Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 tại sân vận động, khán giả phải mua áo phông để có thể được tặng giấy mời xem lễ hội
Muốn xem trực tiếp Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 tại sân vận động, khán giả phải mua áo phông để có thể được tặng giấy mời xem lễ hội

Anh X. (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết vừa mua 5 chiếc áo phông cổ vũ Lễ hội chọi trâu qua kênh bán hàng của Công ty Vietpictures với giá 500.000/áo, được tặng 5 giấy mời xem Lễ hội chọi trâu ở khán đài C. Anh X. cho rằng đây không khác nào một hình thức bán giấy mời nhưng vì nhu cầu của gia đình nên vẫn mua. “Tuy nhiên, giá năm nay tôi cảm nhận cao hơn mọi năm” – anh X. nói.

Theo tìm hiểu của PLO, kinh phí để tổ chức Lễ hội chọi trâu rơi vào khoảng hơn 2 tỉ đồng. Số kinh phí này chủ yếu do Công ty Cổ phần Vietpictures Hải Phòng - đơn vị phối hợp UBND quận Đồ Sơn khai thác vận động tài trợ và bảo trợ truyền thông cho Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 bỏ ra.

Đổi lại, Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 dành cho phía Công ty Cổ phần Vietpictures Hải Phòng toàn quyền phân phối 9.000 giấy mời tại 2 khán đài B và C của sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn - nơi tổ chức hội chọi trâu vào sáng 11-9 (mùng 9-8 âm lịch).

Để phần nào thu được số tiền bỏ ra, phía Công ty Cổ phần Vietpictures Hải Phòng đã thực hiện “bán áo lễ hội kèm theo giấy mời”. Theo đó, phía công ty đặt áo phông màu trắng có in hình lô gô Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Mức giá bán mà Công ty Cổ phần Vietpictures Hải Phòng đưa ra áo phông kèm giấy mời khu khán đài B là 700.000 đồng/áo và kèm giấy mời khu khán đài C là 500.000 đồng/áo.

nhieu-hoat-dong-dac-sac-tai-le-hoi-choi-trau-truyen-thong-do-son-nam-2024-.jpg
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn hàng năm thu hút hàng chục nghìn khán giả đến sân vận động theo dõi, cổ vũ. Ảnh: NGỌC SƠN

Quận Đồ Sơn yêu cầu công ty chấm dứt việc bán vé tặng kèm giấy mời

Trước những dư luận không tốt về việc bán áo tặng kèm giấy mời của Công ty Cổ phần Vietpictures Hải Phòng, ngày 6-9, UBND quận Đồ Sơn đã có công văn gửi Công ty này yêu cầu dừng việc bán áo.

Theo đó, UBND quận Đồ Sơn yêu cầu Công ty Cổ phần Vietpictures Hải Phòng dừng hoạt động bán sản phẩm áo quảng bá Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn tặng kèm giấy mời nhằm tránh gây hiểu nhầm trong người dân và du khách, làm mất đi hình ảnh, nét đẹp văn hóa truyền thống của lễ hội.

quan-do-son-noi-gi-sau-lum-xum-mua-ao-700-000-dong-de-duoc-co-giay-moi-xem-le-hoi-choi-trau-2.jpg
Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024

Trao đổi với PLO trước những dư luận trên, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024, cho biết theo Nghị định số 110/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, hạn chế sử dụng ngân sách Nhà nước tổ chức các lễ hội.

Trên thực tế, ngân sách quận Đồ Sơn không mấy dư dả dành cho công tác tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Trước đây, kinh phí tổ chức lễ hội trông chờ gần như hoàn toàn vào khoản tiền bán vé. Theo quy định mới, các lễ hội, trong đó có Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, không được bán vé.

Những năm qua, để có thể tổ chức lễ hội, địa phương vận động nguồn xã hội hóa chủ yếu từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn.

“Việc vận động được doanh nghiệp tài trợ số tiền lớn (lên tới hàng tỷ đồng) cho công tác tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn kéo dài (cả phần hội và phần lễ từ mồng Một đến ngày 16-8 Âm lịch hằng năm) là rất khó khăn. Tuy nhiên, để giữ gìn hình ảnh của lễ hội và tránh gây hiểu lầm, UBND quận Đồ Sơn buộc phải yêu cầu Công ty Cổ phần Vietpicture Hải Phòng dừng bán áo tặng kèm giấy mời”, ông Phạm Hoàng Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, để có nguồn kinh phí ổn định tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thời gian tới, UBND quận Đồ Sơn nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét nới lỏng quy định về bán vé lễ hội.

Còn đối với Công ty Cổ phần Vietpicture Hải Phòng, UBND quận Đồ Sơn yêu cầu phân phối giấy mời theo những kênh khác, như vận động các doanh nghiệp khác tài trợ đổi lại giấy mời để phần nào thu về khoản kinh phí hàng tỉ đồng đã bỏ ra phục vụ công tác tổ chức, quảng bá Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024.

"Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 vẫn sẽ được khai mạc đúng ngày 11-9 (ngày 9-8 Âm lịch), không có sự thay đổi gì" - ông Tuấn nói

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.