Quận 1, TP.HCM: Không phân loại rác sẽ bị xử phạt đến 1 triệu đồng

(PLO)- Từ ngày 1-1-2025, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận 1, TP.HCM không phân loại rác sinh hoạt theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, UBND quận 1, TP.HCM tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến một số công nghệ mới, tiên phong trong xử lý nước thải và tổ chức tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp chuyên đề "Luật bảo vệ môi trường 2024 và các quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn" năm 2024.

Quận 1, TP.HCM: Đầu năm 2025 sẽ xử phạt gia đình không phân loại rác
Quận 1 tổ chức tập huấn, tuyên truyền doanh nghiệp và người dân chuyên đề "Luật bảo vệ môi trường 2024 và các quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn" năm 2024. Ảnh: NC

Qua buổi đối thoại, các doanh nghiệp, người dân đã được cung cấp thêm thông tin về Luật bảo vệ môi trường 2020 và các quy định pháp luật về xử lý nước thải, quản lý rác thải.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng phòng TN&MT quận 1, cho biết thời gian qua quận đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước cấp độ 3, 4 đối với các hồ sơ cấp giấy phép môi trường, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng quy định, không có hồ sơ trễ hạn.

Riêng về lộ trình thực hiện phân loại, thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt sau phân loại theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, quận đã đề ra kế hoạch cụ thể.

Theo đó, từ ngày 1-7 sẽ triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động đến tất cả các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn uống, các tổ chức, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận ký cam kết thực hiện phân loại riêng chất thải thực phẩm.

Đến ngày 30-9, 100% các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn uống, các tổ chức, đơn vị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận ký cam kết thực hiện chuyển giao chất thải thực phẩm cho các đơn vị thu mua làm thức ăn gia súc hoặc tận dụng làm phân bón hữu cơ.

Từ ngày 1-10, toàn quận triển khai thí điểm thực hiện phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải sinh hoạt sau phân loại theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Ngày 31-12, toàn quận triển khai chính thức thực hiện phân loại, thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt sau phân loại theo quy định.

"Kế hoạch đến ngày 1-1-2025, hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác thải sinh hoạt theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo quy định" - ông Nguyên đánh giá.

tap huan phan loai rac xu ly nuoc thai.jpg
Một số công nghệ xử lý nước thải được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: NC

Dịp này, Phòng TN&MT quận 1 cũng đã phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ quận 1 giới thiệu một số công nghệ xử lý nước thải mới, tiên phong phù hợp với ngành nghề lĩnh vực kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm