Quả bóng vàng là niềm mơ ước của giới cầu thủ

(PLO)- Ngày 27-10, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 – báo Sài Gòn Giải Phóng đã công bố chính thức kế hoạch bầu chọn danh hiệu cá nhân danh giá của sự nghiệp cầu thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn tiết lộ anh là nhân chứng của giải thưởng Quả bóng vàng từ năm 1995 đến nay. Trải qua 27 mùa bầu chọn, các nhà tổ chức đã vinh danh rất nhiều cầu thủ có đóng góp lớn cho CLB lẫn các đội tuyển quốc gia.

Chủ nhân của hai Quả bóng vàng Hồng Sơn chia sẻ: “Đây là một trong các giải thưởng mà cầu thủ trong sự nghiệp của họ luôn mong đợi. Nó cũng là động lực và mục tiêu để cầu thủ phấn đấu, đồng thời là vinh dự lẫn trách nhiệm để cống hiến”.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn (trái) chia sẻ cảm xúc của mình về giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn (trái) chia sẻ cảm xúc của mình về giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Nguyễn Nhật - Phó Tổng Biên tập Thường trực báo SGGP, trưởng Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2022 cho biết, khác với năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các giải bóng đá quốc nội đã trở lại với nhịp hoạt động bình thường, cuộc chơi sẽ trở lại các hạng mục trao thưởng: “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc”, “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc” và “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc”.

Như vậy, mùa trao thưởng năm 2022 sẽ bao gồm 12 hạng mục gồm: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc.

Các cầu thủ luôn nỗ lực phấn đấu với hy vọng sẽ giành giải thưởng cá nhân danh giá trong sự nghiệp. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các cầu thủ luôn nỗ lực phấn đấu với hy vọng sẽ giành giải thưởng cá nhân danh giá trong sự nghiệp. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Nhật cho biết thêm: “Giới hâm mộ năm nay cảm nhận rõ không khí bóng đá Việt Nam tưng bừng hơn khi ngay mùng 1 Tết Nguyên đán, đội tuyển quốc đã thắng Trung Quốc ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Đây là một trong những cơ sở và niềm khích lệ giúp bóng đá Việt Nam gặt hái thêm những thành công đáng tự hào.

Các đội tuyển U-23, bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc vô địch SEA Games 31, nhưng sự mong chờ vẫn còn kéo dài liên tục cho đến cuối năm ở cuộc chơi AFF Cup, khi đội tuyển quốc gia đặt mục tiêu lớn vô địch sân chơi này. Chúng ta theo sát từng trận đấu của AFF Cup để đưa đưa ra những lá phiếu bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất”.

Ban tổ chức báo Sài Gòn Giải Phóng giới thiệu những nét mới ở cuộc chơi lớn năm 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ban tổ chức báo Sài Gòn Giải Phóng giới thiệu những nét mới ở cuộc chơi lớn năm 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nét mới nữa của giải thưởng Quả bóng vàng năm nay là yếu tố quốc tế. Bóng đá Việt nam đang có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, như Quang Hải đá giải Ligue 2 của Pháp hay nữ tuyển thủ Huỳnh Như khoác áo một CLB của Bồ Đào Nha.

Lịch sử giải thưởng có trường hợp Xuân Trường từng thi đấu ở Hàn Quốc giành Quả bóng bạc. Tất cả những cầu thủ Việt Nam đang hành nghề ở bất cứ nơi đâu đều nằm trong điều lệ Quả bóng vàng. Họ vẫn là những người đóng góp thành tích chung cho bóng đá Việt Nam, hội đủ mọi điều kiện, tiêu chí để các nhà báo, các đại biểu bầu chọn.

Các hạng mục xuất sắc nhất ở giải thưởng Quả bóng vàng luôn là niềm ước ao của những cầu thủ Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các hạng mục xuất sắc nhất ở giải thưởng Quả bóng vàng luôn là niềm ước ao của những cầu thủ Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dự kiến giữa tháng 11-2022, Ban tổ chức sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng cử viên đến quý đại biểu, là các chuyên gia bóng đá, HLV các đội tuyển, HLV, đội trưởng các CLB V-League, đội nữ, đội futsal, đồng nghiệp đại diện các cơ quan báo, đài trên cả nước.

Thời gian Ban tổ chức thu phiếu dự kiến là ngày 18-1-2023, hai ngày sau khi AFF Cup kết thúc. Lễ trao giải Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 2-2023 tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.