PV GAS lần đầu tiên cung ứng khí hóa lỏng cho sản xuất điện

(PLO)- Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa ký hợp đồng đầu tiên, bán gần 70.000 tấn LNG cho EVN để bổ sung nguồn khí phục vụ sản xuất điện hai tháng hè cao điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết vừa ký hợp đồng bán gần 70.000 tấn LNG cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm nhiên liệu cho Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 3 trong giai đoạn tháng 4 và tháng 5 năm nay, giúp phát ra khoảng 500 triệu kWh cho hệ thống điện.

PV GAS.png
Tàu chở LNG nhập khẩu cập cảng Thị Vải, Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023. Ảnh: PV GAS

Đây là lần đầu tiên khí hóa lỏng LNG được PV GAS cung cấp phục vụ sản xuất điện tại Việt Nam, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức về cơ chế chính sách cho nguồn nhiên liệu này.

“Sự cấp thiết bổ sung nguồn khí LNG nhập khẩu thể hiện rất rõ vai trò và sự cam kết của PV GAS trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện của quốc gia” - PV GAS nhấn mạnh.

Sở hữu hệ thống hạ tầng kho cảng LNG hoàn chỉnh tại Việt Nam đã vận hành từ tháng 7-2023, PV GAS là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất đủ điều kiện xuất nhập khẩu LNG cho nhu cầu trong nước.

Dự kiến ngày mai, 11-4, chuyến tàu Al Jassasiya sẽ chuyển 70.000 tấn LNG từ Ras Laffan, Qatar về đến Kho cảng PV GAS Vũng Tàu để PV GAS thực hiện hợp đồng đã ký với EVN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm