Premier League thay đổi luật, các CLB nguy cơ bị trừ điểm

(PLO)- Luật của Premier League sẽ có sự thay đổi vào mùa giải tới, kèm theo nguy cơ bị trừ điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải Premier League dự kiến ​​sẽ áp dụng một quy định mới vào mùa giải tới, trong đó đe dọa sẽ có những hình phạt nghiêm khắc nếu các CLB không tuân thủ. Theo đó, Ngoại hạng Anh sẽ bãi bỏ Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững tài chính (PSR) hiện hành vào mùa hè này, và một bộ hướng dẫn mới để các CLB tuân thủ tài chính sẽ được áp dụng từ mùa giải tới, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Tonali đang trên đường gia nhập MU

Tonali đang trên đường gia nhập MU

(PLO)- Thương vụ chuyển nhượng tiếp theo của MU đã được quyết định khi Ederson gia nhập Old Trafford trong một thỏa thuận kép trị giá 125 triệu bảng Anh.

PSR theo dõi khoản lỗ trong ba năm và họ từng trừ điểm các đội như Nottingham Forest và Everton vì vi phạm quy tắc PSR. Giải đấu hàng đầu nước Anh hiện đã xây dựng một quy định mới, được thiết kế để phù hợp với các quy tắc của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), trong đó sẽ đưa ra quy định về Tỷ lệ Chi phí Đội hình (SCR). Các quy tắc này sẽ giới hạn chi tiêu trên sân cỏ của các CLB Anh – bao gồm lương cầu thủ, chuyển nhượng và phí đại diện – ở mức tối đa 85% tổng doanh thu bóng đá của họ (hoặc 70% đối với các CLB tham gia các giải đấu của UEFA).

SCR bao gồm lương cho cầu thủ và HLV trưởng, phí môi giới và khấu hao phí chuyển nhượng. Các quy định mới khuyến khích tính bền vững tài chính, khi các CLB hoạt động trong phạm vi ngân sách và không chi tiêu tối đa 85% ngân sách cho phép trong hai mùa giải liên tiếp, và họ được phép chuyển tiếp tối đa 10% ngân sách chưa sử dụng sang năm tiếp theo.

arsenal-premier-league.jpg
Các CLB Premier League sẽ chứng kiến thay đổi lớn về luật công bằng tài chính mùa tới. ẢNH: ARSENAL FC

Tuy nhiên, nếu các CLB Premier League vượt quá ngưỡng tối đa 115% của SCR - quy định tập trung nghiêm ngặt vào chi phí đội hình - họ sẽ bị phạt tiền và bị trừ sáu điểm mà không thể thương lượng. SCR mang lại sự tự do tài chính cho các CLB ngoài sân cỏ, cho phép họ đầu tư nâng cấp sân vận động, học viện đào tạo trẻ và cơ sở hạ tầng mà không bị tính vào ngưỡng quy định.

Mặc dù SCR sẽ chính thức được áp dụng vào mùa giải tới, nhưng nó đã được giới thiệu không chính thức trong hai mùa giải gần đây. Giải Premier League làm như vậy để tạo thời gian cho các nhà quản lý tài chính thích nghi với các quy định mới, trong khi Quy tắc về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) vẫn có hiệu lực về mặt pháp lý.

Vào đầu mùa giải 2026 - 2027, các CLB của Anh sẽ phải nộp báo cáo ước tính doanh thu bóng đá và chi phí đội hình dựa trên các mùa giải trước. Sau đó, Giải Ngoại hạng Anh sẽ tiến hành đợt kiểm tra tuân thủ SCR đầu tiên trong mùa giải vào ngày 1-3-2027.

Các số liệu được trình bày sẽ giúp thiết lập Ngưỡng Xanh (85% doanh thu) và Ngưỡng Đỏ (giới hạn chi tiêu tối đa lên đến 30% so với Ngưỡng Xanh) cho mỗi CLB. Ngoại hạng Anh sẽ có cuộc kiểm tra tình hình tài chính của các CLB vào cuối mùa giải, vào tháng 6 năm sau để xem các CLB có vi phạm không.

Nếu chi phí đội hình bằng hoặc thấp hơn Ngưỡng Xanh, CLB sẽ được coi là tuân thủ và không có hành động nào tiếp theo. Tuy nhiên, nếu chi phí đội hình vượt quá Ngưỡng Đỏ, CLB đó sẽ phải chịu hình phạt. Bên cạnh mong muốn tuân thủ các quy định tài chính của UEFA, việc Premier League giới thiệu hệ thống SCR được cho là nhằm mục đích mang lại thành công lớn hơn cho các CLB, đồng thời bảo vệ sự cân bằng cạnh tranh của giải đấu hàng đầu nước Anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.