Pogba sang MU, ‘siêu cò’ hưởng tiền 'khủng'

(PLO)- Việc chuyển sang thi đấu cho MU không chỉ khiến Pogba trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới mà còn giúp cho người đại diện của anh "ẵm" được khoản tiền vô cùng lớn từ thương vụ trên.

Mùa hè năm ngoái, Pogba gia nhập Man United với bản hợp đồng kỷ lục thế giới trị giá 89 triệu bảng Anh từ Juventus. Thương vụ này không chỉ có mình Juve hưởng được lợi mà cả người đại diện của tiền vệ người Pháp là ‘siêu cò’ Mino Raiola cũng được ‘thơm lây’.

Cụ thể, người đại diện của Pogba bỏ vào túi mình số tiền cực kỳ lớn là 23 triệu bảng Anh trong thương vụ này.

Thị trường chuyển nhượng mở cửa là thời điểm Raiola thu bộn tiền.

Con số đó khiến nhiều fan của MU không phải giật mình nhưng con số 23 triệu bảng chưa dùng lại ở mức đó. Raiola sẽ nhận được thêm 16 triệu bảng nữa nếu Pogba thi đấu tốt trong tương lai, bên cạnh đó MU cũng phải trả khoản nợ của Pogba với công ty môi giới của Raiola ở Monaco là 2,2 triệu bảng Anh.

Làm phép tính nhẩm cộng các con số trên thì Raiola dễ dàng bỏ túi cho mình khoản tiền lên đến hơn 41 triệu bảng Anh.

Raiola cũng là người đứng ra dàn xếp để Ibrahimovic gia nhập MU vào mùa hè vừa qua với mức lương cho tiền đạo người Thụy Điển hơn 360.000 bảng/ tuần.

Mặc dù không thể ‘chinh chiến’ cùng MU đến hết quãng đường còn lại nhưng với 28 bàn thắng ghi cho MU ở mùa này, Ibra cũng được MU thưởng khoản tiền hậu hĩnh 3 triệu bảng Anh. Và chắc hẳn Raiola cũng sẽ kiếm chác được đôi chút từ khoản tiền trên.

Cặp đôi Ibra và Pogba sang MU là 2 thương vụ thành công của Raiola vào năm ngoái. 

Có thể nói năm vừa qua là một năm "ăn nên làm ra" đối với Raiola khi đã kích nổ được 2 bản hợp đồng bom tấn là Ibrahimovic và Pogba về sân Old Trafford.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp mở cửa đây là khoảng thời gian để Mino Raiola thu lợi cho mình bởi Raiola và Jorge Mendes là 2 "siêu cò" có tiếng trong làng bóng đá thế giới. Bản thân Raiola hiện giờ cũng đang là người đại diện cho nhiều siêu sao tên tuổi như Lukaku, Mkhitaryan, Mario Balotelli,…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.