(PLO)- Theo chuyên gia, để Bến xe Miền Đông mới hút khách, cần sớm đồng bộ hạ tầng giao thông và xây dựng tuyến buýt gom khách từ trung tâm TP về bến.
Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) là dự án trọng điểm nhằm chống ùn tắc giao thông khu vực trung tâm TP.HCM. Vị trí của bến xe mới được kỳ vọng là đầu mối giao thông quan trọng góp phần phát triển TP Thủ Đức. Đây cũng được xem là bến xe hiện đại và lớn nhất cả nước.
Tuy nhiên, sau năm tháng hoạt động, bến xe vẫn rất vắng vẻ, thưa thớt cả người và lượt xe xuất bến.
Có khoảng 120 khách/ngày
Ghi nhận của PV ngày 18-3 cho thấy Bến xe Miền Đông mới rất vắng vẻ.
Khu vực sảnh chờ khá yên tĩnh, chỉ có bóng dáng của bảo vệ và một số nhân viên bến xe, không có một hành khách nào chờ xe. Tại quầy thông tin có nhân viên trực hỗ trợ thông tin nhưng cũng không có người ghé hỏi.
Ngoài ra, tại sân đỗ xe khách có hàng loạt xe khách xếp hàng dài mà không có bóng dáng hành khách.
Theo ghi nhận, có ba tuyến xe buýt số 55, 76, 93 hoạt động tại bến. Điểm chung của các chuyến xe buýt này là lúc xuất bến và vào lại bến đều trong tình trạng đầy ghế trống. Ở hầm gửi xe B1, bảo vệ túc trực trước hai cửa nhưng bên trong chỉ hơn chục chiếc xe máy được gửi.
Ông Tạ Chương Chín, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông, cho biết: Trong giai đoạn 1 đã di dời 22 tuyến vận tải hành khách cố định có cự ly từ 1.100 km trở lên (từ Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc) ra Bến xe Miền Đông mới. Sau khi di dời xong giai đoạn 1, tình hình hoạt động ổn định sẽ tiếp tục thực hiện với các tuyến khác.
Ông Chín thông tin đầu tháng 3, lượng xe và lượng hành khách không tăng. Lượt xe ra vào bến chỉ khoảng 18 lượt/ngày và chỉ có khoảng 120 khách/ngày.
“Hiện nay chỉ ba tuyến xe buýt đưa người dân ra vào bến xe. Bến xe đã đề xuất phương án mở thêm nhiều tuyến xe buýt để phục vụ người dân. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan nên vẫn chưa thực hiện được” - ông Chín thông tin.
Ngoài kết nối xe buýt, ông Chín cho hay quy hoạch hạ tầng giao thông ở bến mới phải đồng bộ với khu vực xung quanh mới có thể thu hút khách. Cụ thể là các công trình giao thông, loại hình vận tải khác như metro để người dân dễ dàng tiếp cận bến xe.
Sảnh chờ Bến xe Miền Đông mới rất vắng khách. (Ảnh chụp ngày 18-3). Ảnh: LP
Ba kết nối quan trọng
KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng: “Xây bến xe xong là chưa đủ, quan trọng nhất là vấn đề kết nối. Trong đó có ba kết nối quan trọng cần sớm hoàn thành. Đó là kết nối với metro số 1, kết nối với xe buýt và kết nối hạ tầng giao thông đường bộ. Làm tốt ba vấn đề trên thì Bến xe Miền Đông mới sẽ thu hút hành khách”.
KTS Sơn cho rằng hiện nay do những kết nối trên chưa đáp ứng nhu cầu và thiếu sự đồng bộ nên bến xe mới vắng khách.
“Với vị trí của Bến xe Miền Đông mới thì cần có mối liên kết với nhà ga metro gần nhất. Bến xe Miền Đông mới có vai trò phục vụ kết nối TP.HCM về phía đông. Do đó cần phát triển loại hình xe công cộng kết nối bến này với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu” - ông Sơn phân tích.
Theo ông Sơn, về hạ tầng giao thông, bến xe cần có kết nối mạch lạc với các đường vành đai. Mục đích để người sử dụng xe cá nhân dễ dàng tiếp cận với bến.
Đồng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, nguyên Trưởng Khoa đô thị học (Trường ĐH KHXH&NV), cho rằng: “Với quy hoạch bến mới và hạ tầng giao thông như hiện tại thì trong ba năm nữa bến cũng sẽ vắng khách”.
Theo ông, đây là quy hoạch mà có thể phải chờ hơn 10 năm nữa mới phát huy hiệu quả. Với vị trí của bến mới và vấn đề hạn chế đường kết nối thì sẽ không có người dân nào bắt xe taxi, xe ôm để ra bến.
“Ví dụ, người dân nội thành TP.HCM muốn đi đâu không ai lại vòng qua bến mới vì thêm quãng đường xa hơn” - ông Hòa nhận định.
Theo đó, PGS-TS Hòa đưa ra giải pháp, để thu hút khách ra bến mới cần phải đợi tuyến metro số 1 hoàn thành và kết nối giao thông đồng bộ. “Đối với thời điểm hiện nay, TP cần có phương án thu gom khách từ trung tâm TP ra bến mới. Bên cạnh đó, bến xe cần có nhiều tiện ích thu hút khách như giữ xe miễn phí chẳng hạn” - ông Hòa góp ý.•
22 tuyến xe dừng lưu đậu ở Bến xe Miền Đông hiện hữu Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chấm dứt thời gian lưu đậu và đón, trả khách của 22 tuyến xe tại Bến xe Miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh). Đó là các tuyến được di dời giai đoạn 1 sang Bến xe Miền Đông mới (TP.HCM). Theo đó, Bến xe Miền Đông mới phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định hiện hành về trách nhiệm của đơn vị khai thác bến xe khách. Sau đó, đơn vị này cần báo cáo, đánh giá hằng tháng về tình hình hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định. Sở GTVT cũng đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tiếp tục thông tin về các tuyến buýt đi, đến Bến xe Miền Đông mới. Các tuyến này sẽ phục vụ thực hiện trung chuyển, vận chuyển hành lý, hàng hóa… đến bến mới. Theo Sở GTVT, hiện tại hành khách đi, đến Bến xe Miền Đông mới có thể sử dụng các phương tiện như taxi, xe trung chuyển và xe buýt. Đặc biệt, khi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hoàn thành, hành khách sẽ có thêm lựa chọn vì nhà ga metro nằm cách nhà ga Bến xe Miền Đông mới chỉ khoảng 50 m.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.