Phục chế ảnh nhà thơ, nhà văn lớn của Việt Nam thế kỷ XX bằng AI

(PLO)- Gần đây, Phạm Sơn (Kỹ sư viễn thông) đã chia sẻ những tấm chân dung của các nhà thơ, nhà văn lớn của Việt Nam vào thế kỷ XX được phục chế lại bằng công nghệ AI.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên trang cá nhân của mình, Phạm Sơn cũng từng đăng tải các bức vẽ về những anh hùng, những vị tướng, thậm chí bức tranh Em Thúy nổi tiếng cũng được Phạm Sơn dùng AI để phục chế thành ảnh.

Phục chế ảnh nhà thơ, nhà văn lớn của Việt Nam thế kỷ XX bằng AI ảnh 1 Phục chế ảnh nhà thơ, nhà văn lớn của Việt Nam thế kỷ XX bằng AI ảnh 2

Nhà thơ Xuân Quỳnh trước và sau khi được phục chế.

Chia sẻ với PLO, Phạm Sơn cho biết, những tấm chân dung các nhà thơ, nhà văn lớn đang được chia sẻ trên mạng được anh thực hiện mất khoảng hai ngày, trong thời gian nghỉ do mắc COVID-19.

Theo Phạm Sơn, cách sử dụng AI để khôi phục và tạo những hình chân dung đẹp là phải xử lý hình gốc: chụp, scan hình gốc càng rõ, càng sắc nét càng tốt. Sử dụng các ứng dụng AI để tăng cường chất lượng hình ảnh, sau đó lên màu bức hình.

Tiếp đến sử dụng Midjourney hoặc Stable Diffusion để vẽ hình với các prompt phù hợp với hình đầu vào (prompt miêu tả độ tuổi, trang phục, sắc thái khuôn mặt, kiểu tóc, giới tính...) đồng thời dùng tính năng inpaint để giữ được nét mặt tự nhiên ban đầu và bước cuối cùng là chạy lại bước ba vài lần để ra kết quả hợp ý nhất.

“Hình chân dung của các nhà thơ nổi tiếng Việt Nam thế kỷ XX được làm bằng cách trên”- Phạm Sơn nói.

Nhà thơ Xuân Diệu trước và sau khi được phục chế bằng AI.

Nhà thơ Xuân Diệu trước và sau khi được phục chế bằng AI.

Những bức ảnh này của Phạm Sơn đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi chiêm ngưỡng những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng một cách sinh động.

Một cư dân mạng xuýt xoa: “Hay quá! Mình cảm phục các bạn trẻ với kiến thức AI”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản ứng với cách phục hồi này. “Cái đẹp của trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence là vẻ đẹp bên ngoài của hình tượng mà thiếu mất tâm hồn linh cảm!”- thành viên Trần Kiêm Đoàn bày tỏ.

Tuy nhiên, Lê Quyết Thắng, người từng phục dựng 75 tấm ảnh liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ lại tỏ ra nghi ngờ việc phục dựng những bức ảnh này bằng công nghệ AI.

"Trước tôi đã thấy có người dựng bằng cách này. Tuy nhiên họ lại lấy sản phẩm đã được một ai đó chỉnh sửa rồi chạy bằng AI để ra sản phẩm”- Thắng nói.

Một số chân dung nhà thơ khác được phục hồi bằng công nghệ AI:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.