Phụ nữ Nga sẽ bị cấm không được dùng giày cao gót?

Phụ nữ Nga sẽ trải qua một biến cố lớn nếu đề xuất của một nghị sỹ được thông qua, theo đó chính quyền sẽ cấm ngặt món đồ thời trang mà phụ nữ vô cùng yêu thích: giày cao gót.

Oleg Mikheyev, một nghị sỹ thuộc đảng A Just Russia nói rằng giày cao gót cũng như giày tập, giày đế mềm của nghệ sỹ ballet và giày lười của nam giới gây hại cho sức khỏe con người và đã tới lúc để làm điều gì đó.

Mikheyev đã gửi kiến nghị tới Liên minh thuế quan, gồm các nước Nga, Belarus và Kazakhstan, cho rằng nhóm nên triển khai các tiêu chuẩn chính thức quy định về chiều cao của gót giày.

Đề xuất dài 5 trang viết: "Giày dép chỉ được gắn phần gót cao từ 2-4cm, cùng lắm là 5cm. Tác động có hại từ việc đi giày đặc biệt cao gót và giày đế phẳng đã được các chuyên gia trên khắp thế giới ghi nhận. Thay đổi xu hướng này là việc cần thiết."

Phụ nữ Nga nổi tiếng vì đặt sự nghiệp làm đẹp lên trên sự thoải mái. Người ta thường thấy họ mang giày cao gót và "làm xiếc" trên các vỉa hè đóng băng trong mùa Đông hoặc các bãi biển đầy cát trong mùa Hè.

Trò chuyện với AFP, Mikheyev nói rằng ông chỉ cố nâng cao nhận thức về giày cao gót, thay vì muốn cấm hoàn toàn món đồ thời trang này.

Ông cho biết đề xuất là dấu hiệu cho thấy ông quan tâm tới phụ nữ Nga, muốn bảo vệ đôi chân của họ khỏi bị dị tật.

"Họ còn trẻ, họ đơn giản là không nghĩ về những điều đó," Mikheyev nói, cho biết khoảng 40% người Nga đang bị bệnh nấm chân do đi những đôi giày dép "gây hại" cho chân.

Mặc dù vậy, ý tốt của Mikheyev đã không được phụ nữ Nga chào đón. "Các nữ cộng sự đã không thèm nói chuyện với tôi trong nửa ngày rồi đấy," ông nói vui.

Đề xuất của ông hiện đã gây một cơn bão tranh cãi ở Nga. Một số phụ nữ nói rằng nếu giày cao gót bị cấm, họ sẽ vẫn cứ đi chúng. Cư dân Moskva Maria Larionova, 31 tuổi, đánh giá đề xuất của Mikheyev là sự vi phạm "tự do và không gian riêng tư."

"Tôi yêu giàu cao gót. Trông chúng rất nữ tính," cô Maria Larionova./.

Theo LINH VŨ (VIETNAM+) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.