Phu nhân tổng thống Assad bị ung thư vú

(PLO)- Bà Asma al-Assad, phu nhân của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đang được điều trị sau khi chẩn đoán bị ung thư vú.

Văn phòng tổng thống Syria xác nhận thông tin bà Asma al-Assad, Đệ nhất phu nhân Syria, được chẩn đoán mắc ung thư vú và đã bắt đầu quá trình điều trị trong một bức ảnh chụp hai vợ chồng Tổng thống Assad đăng trên Twitter hôm 8-8, BBC đưa tin. Trong ảnh, bà Asma đang ngồi ở ghế nhìn sang ông Assad tươi cười với dây truyền tĩnh mạch gắn ở tay.

Văn phòng Tổng thống Syria đăng bức ảnh vợ chồng Tổng thống Assad trong bệnh viện. Nguồn: SCMP

"Bằng sức mạnh, niềm tin và đức tin, bà Asma al-Assad đã bắt đầu quá trình điều trị một khối u ác tính ở vú được phát hiện sớm" - văn phòng tổng thống viết và chúc bà nhanh bình phục. Văn phòng tổng thống Syria không công bố rõ nơi đệ nhất phu nhân đang được điều trị.

Cuối ngày 8-8, văn phòng tổng thống Syria đã đăng một bức ảnh khác cho thấy Đệ nhất phu nhân Syria đang bước đi, một tay cầm laptop và tay kia cầm ly nước, cổ tay trái bị băng bó.

“Tôi thuộc về nhân dân Syria, những người dạy cho thế giới biết về sự kiên định, sức mạnh và cách đối mặt với khó khăn. Quyết tâm của tôi đến từ quyết tâm và sức mạnh của các bạn trong những năm qua”.

Đệ nhất phu nhân Asma al-Assad. Ảnh: SCMP

Theo The Guardian, việc công khai thừa nhận về tình hình sức khỏe nghiêm trọng của những người cấp cao là tiết lộ hiếm hoi đối với một quốc gia Ả Rập. Các quốc gia này thường xem những vấn đề như vậy là bí mật an ninh quốc gia nghiêm trọng.

Đệ nhất phu nhân Asma, 42 tuổi, là người vừa được ca tụng, vừa bị chỉ trích vì ủng hộ chồng trong suốt cuộc xung đột bảy năm qua ở Syria. Sinh ra và lớn lên ở London, bà Asma từng học trung học và đại học ở đây trước khi trở thành một nhân viên ngân hàng.

Năm 2000, bà chuyển tới Syria và kết hôn với cựu bác sĩ nhãn khoa Assad, chỉ vài tháng sau khi ông kế nhiệm cha làm tổng thống. Đôi vợ chồng ban đầu thể hiện là các nhà cải cách của Syria. Thậm chí tạp chí Vouge từng đăng ảnh chân dung bà Asma vào tháng 2-2011 và ca ngợi bà là "tươi mới và quyến rũ nhất trong các đệ nhất phu nhân". 

Tuy nhiên, kể từ khi nội chiến bùng nổ vào tháng 3-2011, bà Asma là một trong 12 người bị Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt và đối mặt với yêu cầu tước quốc tịch Anh của bà. Đệ nhất phu nhân không phát ngôn trên truyền thông quốc tế cho đến năm 2016, khi bà nói với một kênh truyền hình Nga rằng mình đã từ chối những lời đề nghị rời khỏi Syria để đổi lại các khoản tài chính. Vợ chồng Tổng thống Assad hiện có ba con.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.