Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ thay đổi

(PLO)- Thường trực UBND TP.HCM vừa có kết luận về việc quy hoạch tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), địa điểm tổ chức các lễ hội đường phố, diễu hành, đường hoa hằng năm.

Cụ thể, sau khi nghe đề xuất chỉnh trang tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thường trực UBND TP lưu ý Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) về phân kỳ đầu tư triển khai thực hiện phương án chỉnh trang tuyến phố này theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế. Sở cũng được yêu cầu nghiên cứu lại việc thiết kế sàn vọng cảnh (nơi ngắm cảnh), đoạn kết nối bến bến Bạch Đằng và cảnh quan trước tòa nhà Sunwah. 

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV phối hợp với Sở QH-KT và các cơ quan liên quan thực hiện việc cải tạo cây xanh tại tuyến phố đi bộ theo phương án thiết kế của tư vấn theo hình thức xã hội hóa, hoàn thành trong tháng 10-2019.

Phối cảnh đài phun nước nghệ thuật tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi về đêm. Ảnh: Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM.

UBND TP cũng lưu ý phải tận dụng diện tích trước các nhà hàng, khách sạn trên đường Nguyễn Huệ làm nơi cho các nhóm nhạc biểu diễn thường xuyên, hay làm gian hàng ẩm thực cho người dân thành phố và du khách. Các bảng hiệu, biển quảng cáo tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt trên đường Nguyễn Huệ bị dẹp bỏ.

Trước đó, ngày 4-9, Sở QH-KT cho biết đang có kế hoạch chỉnh trang, tăng chiếu sáng và nhiều mảng xanh dạng thảm cây, hoa theo mùa...

Ngoài ra, cảnh quan phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ đặc biệt hơn khi đài phun nước hình hoa sen tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi sẽ hoàn thành trong tháng 9. Khu vực này trước đây là vòng xoay Cây Liễu (trước thương xá Tax) bị phá bỏ để thi công tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Thiết kế này được đánh giá vừa hiện đại, vừa tôn trọng kiến trúc đặc trưng của trụ sở UBND TP và Nhà hát TP qua những chi tiết gờ chỉ, màu sắc trên thành hồ, ghế đá, bồn cây và lối đi bộ xung quanh đài phun nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm