Phê duyệt thành phần 1 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt đầu tư thành phần 1 thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt đầu tư dự án thành phần 1 thuộc dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16 km. Điểm đầu tuyến của dự án kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn tránh TP Biên Hoà điểm cuối tại tại xã Long An (huyện Long Thành). Đoạn này sau đó sẽ kết nối với điểm đầu dự án thành phần 2 dự án Đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Người dân TP Biên Hòa tìm hiểu về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: VH.

Người dân TP Biên Hòa tìm hiểu về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: VH.

Về quy mô, giai đoạn đầu dự án thành phần 1 được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75 m. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6-2022 với tổng chiều dài 53,7 km. Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, trong đó, tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 1; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 và Bộ GT-VT là chủ đầu tư dự án thành phần 2.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 17,8 ngàn tỉ đồng.

Để phục vụ xây dựng dự án, riêng tỉnh Đồng Nai sẽ phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 373 ha trên địa bàn TP Biên Hòa và huyện Long Thành. Đồng thời, thực hiện bố trí tái định cư cho hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Hiện nay, Đồng Nai đã quy hoạch xây dựng 3 khu tái định cư, một là khu tái định cư tại TP Biên Hòa và hai khu tái định cư tại huyện Long Thành để bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm