Phe đối lập Syria chế tác hàng loạt vũ khí kỳ dị

Gần đây, Liên minh vũ trang phe đối lập Syria (Shamiyah Front) đã chế tác ra loại pháo có tên là “Borkan” (núi lửa). Ngoài ra, Shamiyah Front còn chế tác ra một số vũ khí “quái” khác để giao chiến.
Phe đối lập Syria chế tác hàng loạt vũ khí kỳ dị ảnh 1

Theo nguồn tin, vũ khí của phe đối lập tương đối lạc hậu, gây khó khăn cho lực lượng này trong những lần giao chiến, buộc họ phải vắt óc, sử dụng nhân tài để chế tác ra một số vũ khí rất kỳ lạ.

Phe đối lập Syria chế tác hàng loạt vũ khí kỳ dị ảnh 2

“Borkan” có 4 nòng pháo, tầm bắn đạt 3,2km, đạn pháo được chế tạo từ bình ga, nòng pháo được lắp đặt trên máy xúc đã bị tháo gỡ hết phần lưỡi.
Phe đối lập Syria chế tác hàng loạt vũ khí kỳ dị ảnh 3

Pháo tự chế của phe đối lập Syria khiến mọi người sốc hơn khi nó được lắp đặt trên máy xúc ZL30H của Trung Quốc sản xuất.

Phe đối lập Syria chế tác hàng loạt vũ khí kỳ dị ảnh 4

Ngoài ra, trong hình ảnh, còn cho thấy một phần tử vũ trang phe đối lập Syria đang ngắm bắn một khẩu súng trường Mosin-Nagant kiểu cũ nổi tiếng được lắp thêm kính ngắm bắn hiện đại, loại súng này được chế tạo vào cuối thế kỷ thứ 19. Kinh qua hai cuộc đại chiến thế giới, Mosin-Nagant luôn là súng bộ binh chủ lực của quân đội Liên Xô thời bấy giờ.

Phe đối lập Syria chế tác hàng loạt vũ khí kỳ dị ảnh 5
Không chỉ có vậy, phe đối lập Syria còn chế tác ra một thiết bị giống như cung bắn đá thời cổ đại, chỉ có điều thiết bị này được lực lượng này sử dụng vào việc ném lựu đạn, hoặc các vật gây cháy nổ khác.

Phe đối lập Syria chế tác hàng loạt vũ khí kỳ dị ảnh 6

Phe đối lập Syria chế tác hàng loạt vũ khí kỳ dị ảnh 7

Liên minh vũ trang đối lập Syria (Shamiyah Front) là liên minh chống chính quyền Bashar al-Assad mới được thành lập gần đây. Tổ chức phản động đầu tiên của Syria từng nhận được viện trợ vũ khí từ Mỹ, sau khi tuyên bố giải thể vào hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua, gộp thành Liên minh Shamiyah Front này.

Theo Đức Sơn (ANTĐ / Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm