Phế bỏ sư tử đá lai căng ra khỏi đền thờ Liễu Hạnh

(PLO) - Ngày 23-4, UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc rà soát di dời các tượng đá lạ ra khỏi đền thờ, miếu mạo, di tích trên địa bàn, huyện Quảng Trạch đã đưa khỏi di tích đền thờ công chúa Liễu Hạnh hai tượng đá sư tử lai căng mà lâu nay dư luận rất phàn nàn.

Phế bỏ sư tử đá lai căng ra khỏi đền thờ Liễu Hạnh ảnh 1

Sư tử đá lai căng được dâng cúng nhưng ban quản lý đền thờ công chúa Liễu Hạnh vẫn cho đặt khiến khách hành hương và người dân địa phương phản ứng khi không gian thờ Mẫu thuần Việt bị án ngữ di vật nặng nề.

Ông Đoàn Tuấn Tư, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Quảng Trạch cho biết, đây là tượng đá hình sư tử được cấu trúc theo mô típ sư tử đá của Trung Quốc, không phù hợp với đền thờ thuần Việt tại không gian đền công chúa Liễu Hạnh dưới chân đèo Ngang, xã Quảng Đông. Cặp sư tử đá lai căng này do một doanh nghiệp ở huyện Bố Trạch dâng cúng, đặt hai bên lối vào đền.

Sau khi cặp sư tử đá bị phế bỏ, đền thờ công chúa Liễu Hạnh nhẹ nhàng và thoáng đãng hơn.

Được biết, đền thờ công chúa Liễu Hạnh ở Đèo Ngang nằm trong cụm di tích-danh thắng Đèo Ngang (Hoành Sơn Quan, lũy Hoàn Vương, đình Vĩnh Sơn, Hòn La...). Đền thờ này ở điểm cuối phía Nam còn nguyên vẹn về kiến trúc đền thờ Mẫu Liễu Hạnh như tục thờ Mẫu ở Phủ Giầy, đền thờ như một minh chứng cho sự tích Liễu Hạnh công chúa ở Đèo Ngang, trong truyền thuyết dân gian có từ lâu đời đã trở thành một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cộng đồng đối với nhân dân Quảng Bình nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Việc phế bỏ tượng sư tử lai căng này được đông đảo người dân và du khách hành hương hưởng ứng, đưa lại không gian thuần Việt, tạo sự an tâm thoải mái khi chiêm bái. Nhiều người cho biết, hiện không gian đền hết bóng lai căng, không còn nặng nề như khi hai sư đá này án ngữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.