Phạt nặng nữ tài xế dừng xe trên đường cao tốc để chụp ảnh

(PLO)- Đơn vị quản lý đường cao tốc đã phối hợp với Phòng 8 Cục CSGT đường bộ tiến hành lập biên bản đối với hành vi này.

Ngày 28-1, Công ty Quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (VIDIFI) cho biết lực lượng CSGT đã kiểm tra, lập biên bản đối với chị Bùi Thị L. (25 tuổi), người điểu khiển ô tô trên tuyến đường cao tốc này để chụp ảnh.

Trước đó, trưa 27-1 (mùng 4 tết Nguyên đán), chị Bùi Thị L. điểu khiển ô tô Toyota Fortuner BKS 30E-31633 trên đường cao tốc theo hướng Hà Nội – Hải Phòng. Lúc 13 giờ 4 phút, khi đi tới km 3 trên, chị L. đã dừng đỗ ngay trên làn đường cao tốc để chụp ảnh.

Hình ảnh người người phụ nữ dừng xe chụp ảnh ngay trên đường cao tốc. (Ảnh cắt từ clip)

Theo hình ảnh camera giám sát ghi lại, chiếc xe Fortuner màu trắng đã dừng ngay trên làn 1 (làn ngoài cùng) của đường cao tốc, đứng gần xe là một người đàn ông, trong phía làn đỗ khẩn cấp có một phụ nữ cầm điện thoại chụp ảnh. Sau đó người phụ nữ đi qua đường về phía đuôi xe tiếp tục chụp ảnh khi người đàn ông đứng ở sau xe.

Công ty Quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng xác định hành vi dừng đỗ xe này vô cùng nguy hiểm cho chính chiếc xe vi phạm và các phương tiện lưu thông trên tuyến. Đơn vị quản lý đường cao tốc đã phối hợp với Phòng 8 Cục CSGT đường bộ tiến hành lập biên bản đối với hành vi này.

Theo đơn vị quản lý và khai thác đường cao tốc, hành vi này đã vi phạm điểm b khoản 6, điểm c khoản 11 điều 5 Nghị định 100/2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo đó, người điều khiển ô tô dừng xe, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định, không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm