Phát hiện thêm vi phạm ở Mường Thanh Sơn Trà

(PLO)- Thống nhất dời thời điểm thực hiện việc cưỡng chế để bổ sung, hoàn thiện phương án xử lý toàn bộ sai phạm được phát hiện tại công trình.

Ngày 20-8, ông Huỳnh Cự, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết đã có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng xin ý kiến việc phát hiện thêm vi phạm của công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.

Theo ông Cự, dự kiến ngày 20-8 sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các sai phạm từ tầng hai đến tầng năm của công trình. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại dự án thì ngoài các sai phạm trên, chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục công trình chung cư không đúng với Giấy phép xây dựng 235 ngày 17-2-2016 do Sở Xây dựng TP cấp.

Khu khách sạn của Mường Thanh. Ảnh: HOÀI AN

Cụ thể, tầng 25 vị trí trục A-B giao với trục 1-10, theo nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp thì tại vị trí này bố trí năm phòng nhưng thực tế chủ đầu tư chỉ bố trí một phòng lớn và hai cửa ra vào. Mặc dù công trình đã tô trét bên ngoài nhưng bên trong chưa tô trét và chưa láng nền.

Tại tầng 35, theo giấy phép xây dựng trục D-H giao với trục 2-8 là phòng lánh nạn nhưng thực tế chủ đầu tư đã xây dựng tám phòng ở, đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Trong khi đó ở tầng kỹ thuật (tầng 41) theo nội dung giấy phép xây dựng thì diện tích xây dựng là 313 m2 nhưng thực tế chủ đầu tư đã mở rộng toàn bộ khu vực này với diện tích xây dựng là 4.393 m2 và bố trí 26 phòng ở, công trình xây dựng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Ở tầng mái (tầng 42), theo nội dung giấy phép xây dựng thì diện tích xây dựng là 313 m2 nhưng chủ đầu tư đã mở rộng toàn bộ với diện tích 4.393 m2 và bố trí 26 phòng ở, công trình xây dựng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, trên mặt bằng tầng mái cơi nới, mở rộng chủ đầu tư xây dựng thêm hai tầng tại vị trí trục 2-7 giao với trục B-K (gồm một tầng kỹ thuật và một tầng mái) với diện tích khoảng 313 m2.

Trước báo cáo trên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo giao UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì phối hợp với các sở, ngành tiếp tục xử lý nghiêm đối với các sai phạm của công trình.

Thống nhất dời thời điểm (trước đó Đà Nẵng chỉ đạo cưỡng chế vào ngày 20-8) thực hiện việc cưỡng chế các công trình sai phạm từ tầng hai đến tầng năm để bổ sung, hoàn thiện phương án xử lý toàn bộ sai phạm được phát hiện tại công trình.

Ông Tuấn cũng giao Công an TP, Cảnh sát PCCC chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương, xử lý nghiêm các nội dung liên quan đến việc chấp hành an ninh trật tự, PCCC tại công trình.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Duẩn - đại diện Ban quản lý dự án Mường Thanh tại Đà Nẵng cho biết hiện chưa nắm rõ thông tin về vụ việc đã nêu vì văn bản của UBND quận Ngũ Hành Sơn không có gửi cho bên Mường Thanh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm