Phát hiện mới: Cá mập cũng ăn chay

(PLO)- Phát hiện mới này không chỉ thay đổi nhận thức của con người về chế độ ăn của loài cá mập nói chung, mà còn buộc giới khoa học xem xét lại vai trò của cá mập Bonnethead trong môi trường sống của chúng.

Cá mập xưa nay nổi tiếng là một loài ăn thịt hung tợn, tuy nhiên một nghiên cứu mới đây chỉ ra một giống cá mập đặc thù có thể linh hoạt thay đổi tập quán ăn uống từ ăn thịt sang ăn thực vật và ngược lại, CBC đưa tin.

Loài cá mập Bonnethead, một loài cá mập khá nhỏ, dài chỉ chừng 0,6-0,9 m, sinh sống đông đúc tại miền duyên hải nước Mỹ lại thích thú với món tảo biển và tiêu hóa nó như một loại thức ăn chủ yếu.

Loài cá mập Bonnethead, sống chủ yếu ở miền duyên hải nước Mỹ. Ảnh: Wiki

Trong hơn một thập niên, các nhà khoa học vẫn biết loài cá mập này ăn rất nhiều cỏ biển, với hơn 62% số thức ăn trong dạ dày của chúng chứa loại thực vật biển. Tuy nhiên, lúc đó giới nghiên cứu cho rằng chúng chỉ ăn nhầm cỏ biển khi đang săn mồi ở những vùng nước cạn.

Để xác định xem cá mập ăn phải rong rêu là vô tình hay cố ý, Samantha Leigh - người đang hoàn tất luận án tiến sĩ tại ĐH California và cộng sự đã nuôi nhốt vài con cá mập. Họ cho chúng một chế độ ăn gồm 90% rong biển, 10% mực ống. 

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy cá mập hoàn toàn có khả năng tiêu hóa số rong biển ấy, chiết tách dinh dưỡng bên trong để tồn tại. Trong ruột của chúng có chứa enzyme mang tên β-glucosidase, với khả năng phân giải cellulose có trong thực vật một cách cực kỳ hiệu quả.

Phát hiện mới này không chỉ thay đổi nhận thức của con người về chế độ ăn của loài cá mập nói chung, mà còn buộc giới khoa học xem xét lại vai trò của cá mập Bonnethead trong môi trường sống của chúng.

Kết luận nghiên cứu được công bố trong kỷ yếu của Hội hoàng gia B, ĐH California.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.