Phát hiện loài vật tuyệt chủng 137 năm ở Ấn Độ

(PLO)- Một loài ếch cây đặc biệt được cho rằng đã tuyệt chủng hơn một thế kỷ trước vừa được tìm thấy ở Ấn Độ.
Loài ếch này được tìm thấy trong rừng rậm đông bắc Ấn Độ bởi nhà sinh vật học nổi tiếng người Ấn Sathyabhama Das Biju và một nhóm các nhà khoa học.

Loài ếch lạ có kích thước cỡ một quả bóng golf, sống trong các hốc cây cao hơn mặt đất khoảng 6 m, giúp chúng khó bị phát hiện. Biju kể lại: “Chúng tôi nghe được cả một bản hòa nhạc vang xuống từ ngọn cây cao. Thật kỳ diệu!”

Ếch Frankixalus jerdonii chủ yếu ăn thực vật, không ăn côn trùng hay ấu trùng. (Ảnh: AP) 

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng lý do đến nay mới tìm thấy loài ếch đơn giản là vì rất ít nhà khoa học hoạt động trong khu vực hẻo lánh này.

Một điểm đặc biệt khác ở loài ếch này là ếch cái đẻ trứng đã thụ tinh vào các hốc cây chứa đầy nước, sau đó trở lại khi chúng đã nở thành nòng nọc, cho chúng ăn trứng chưa được thụ tinh. Khác với các loài ếch khác, khi trưởng thành, loài ếch này chỉ ăn thực vật, không ăn côn trùng hay ấu trùng.

 Miệng nòng nọc Frankixalus không có răng để dễ hút trứng. (Ảnh: AP)

Với phát hiện này, người ta hy vọng có thể tìm thấy loài ếch này ở nhiều nơi khác, trong khu vực rộng lớn từ Trung Quốc đến Thái Lan.

Sau khi phân tích ADN, các nhà khoa học đã phân loại lại, xếp loài ếch này vào một chi động vật hoàn toàn mới, đặt tên mới. Tên gọi cũ của chúng là Polypedates jerdonii, theo tên của nhà động vật học người Anh Thomas Jerdon đã khám phá ra mẫu vật đầu tiên vào năm 1870. Giờ đây, chúng đã được đổi tên thành Frankixalus jerdonii, theo tên Franky Bossuyt, cố vấn của Biju.

Mắt nòng nọc Frankixalus ở gần đỉnh đầu hơn so với loài khác, để thấy được trứng thả vào hốc cây. (Ảnh: AP) 

Nhà sinh vật học Biju nổi tiếng là người ếch ở Ấn Độ vì đã phát hiện 89 trong 350 loài ếch trên cả nước.
Mặc dù từ đó đến nay người ta đã tìm thấy một số lượng đáng kể loài ếch cây này nhưng Biju cảnh báo điều đó không có nghĩa là chúng được an toàn, vì rừng nhiệt đới đang bị phá hủy ở mức độ đáng báo động, lấy đất để con người trồng trọt và sinh sống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.