Phát hiện chấn động: Chiếc ô tô Toyota quen thuộc với người Việt phải chăng do Mazda sản xuất?

(PLO)-Đang có những suy nghĩ Mazda làm ra chiếc ô tô Toyota khá nổi tiếng này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, một video TikTok từ Mỹ chỉ ra rằng nhãn dán sản xuất trên chiếc Toyota Corolla Cross 2022 lại ghi nhận công ty Mazda.

"Ai đó có thể giải thích cho tôi tại sao Toyota Corolla Cross 2022 lại ghi sản xuất bởi Mazda Toyota Manufacturing?" - TikTok này hỏi cộng đồng mạng.

Câu chuyện này tạo ra nhiều điều thú vị và quả thật gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Mazda và Toyota là hai công ty ô tô nổi tiếng có trụ sở tại Nhật Bản. Năm 2018, hai nhà sản xuất ô tô này đã công bố hợp tác xây dựng một cơ sở sản xuất ở Đông Nam Hoa Kỳ.

Vào năm 2021, nhà máy Mazda Toyota Manufacturing (MTM) đã chính thức khai trương tại Huntsville, Alabama.

Theo bảng thông tin về cơ sở này của Toyota, MTM sản xuất cả Toyota Corolla Cross và Mazda CX-50. Đây cũng là cơ sở duy nhất ở Bắc Mỹ sản xuất Corolla Cross. Nhà máy này có khả năng sản xuất tới 300.000 xe mỗi năm, với tỷ lệ chia đều giữa hai thương hiệu.

Mặc dù chiếc xe là một chiếc Toyota thực thụ, nhưng vì cơ sở sản xuất ra nó được đăng ký hợp pháp là “Mazda Toyota Manufacturing, U.S.A., Inc.”, nên đó chính là tên hiển thị trên nhãn chứng nhận liên bang.

Luật pháp liên bang yêu cầu các phương tiện phải hiển thị tên của nhà sản xuất hợp pháp tại điểm lắp ráp. Do nhà máy Mazda Toyota Manufacturing ở Alabama là một thực thể thuộc sở hữu chung với bản sắc pháp lý riêng, nên tên này xuất hiện trên nhãn chứng nhận, bất kể đó là ô tô Toyota hay Mazda.

Điều này không có nghĩa là chiếc xe là một chiếc Mazda được đổi logo.

Mặc dù một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, Toyota Corolla Cross 2022 không phải là một chiếc Mazda đội lốt thay logo. Dù đúng là cả Corolla Cross và Mazda CX-50 đều được sản xuất tại cùng một dây chuyền ở Alabama, nhưng hai mẫu xe này hoàn toàn khác biệt về thiết kế, kỹ thuật và nguồn cung cấp linh kiện.

Ô tô Toyota Corolla Cross được xây dựng trên nền tảng TNGA-C của Toyota, cùng kiến trúc được sử dụng trong các mẫu xe như Toyota Corolla và Prius. Xe sử dụng động cơ và hộp số do Toyota phát triển, hệ thống thông tin giải trí và an toàn của Toyota, và được thiết kế hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư của Toyota.

Mazda không hề tham gia vào quá trình phát triển của mẫu xe này. Tương tự, Mazda CX-50 được xây dựng trên nền tảng của Mazda, sử dụng động cơ của Mazda, và mang thiết kế cùng hệ thống phần mềm của Mazda.

Điểm chung duy nhất giữa hai mẫu xe là nhà máy sản xuất, chứ không phải bản thân chiếc xe. Liên doanh này cho phép hai thương hiệu chia sẻ cơ sở hạ tầng vật chất, nhưng các mẫu xe của họ vẫn hoàn toàn riêng biệt. Những tuyên bố rằng một mẫu xe của thương hiệu này chỉ là phiên bản đổi logo của thương hiệu kia không có cơ sở kỹ thuật.

Motor 1

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.