Phát hiện ba kim tự tháp đen giữa Nam Cực?

(PLO) - Gần đây, một hình ảnh vệ tinh của Google Earth đã khám phá ra ba kim tự tháp phủ đầy tuyết ở Nam Cực gây ngạc nhiên cho các nhà khoa học.

Hai trong số ba kim tự tháp nằm khoảng khoảng 16 km trong đất liền, trong khi cái còn lại được tìm thấy gần bờ biển, Ewao đưa tin

Từ trước đến nay chưa có một nghiên cứu nào đề cập đến một nền văn minh cổ đại ở Nam Cực, kim tự tháp càng không. Vậy thì làm cách nào mà những kim tự tháp này xuất hiện ở đó?

Kim tự tháp ở Nam cực và Kim tự tháp ở Ai Cập được chụp từ hình ảnh vệ tinh của Google Earth. Ảnh: Google Earth

Như một ai trong chúng ta cũng đều biết Nam Cực rất lạnh. Nhưng theo Tiến sĩ Vanessa Bowman, sau hàng triệu năm dịch chuyển, Nam Cực trước kia được ước tính nằm ở vị trí gần xích đạo, và được bao phủ bởi rừng nhiệt đới tươi tốt trước khi trôi dạt về vị trí ngày nay, nơi quanh năm được phủ tuyết trắng xóa.

Để lý giải cho những "hiên tượng" kim tự tháp mọc giữa nam cực, các nhà khoa học sẽ phải mất khá nhiều thời gian nữa. Ảnh: Google Earth

NASA dường như cũng đồng ý với giả thuyết trên. Trong một chuyến thám hiểm hồ Vida ở Nam Cực, họ cũng đã từng phát hiện ra các sinh vật dưới dạng vi khuẩn bị mắc kẹt dưới một lớp băng dày. Chúng trông giống với những sinh vật hậu duệ sống ở  khí hậu nóng hơn là khí hậu lạnh.

Tuy nhiên, quay trở lại với ý tưởng để xây dựng một kim tự tháp ở Nam Cực, thì mọi việc sẽ trở nên khó lý giải. Ai sẽ là người xây dựng nó? Việc xây dựng một kim tự tháp đòi hỏi một nguồn nhân lực và hậu cần rất lớn. Điều này nảy sinh ra nhiều vấn đề phức tạp và cần nhiều thời gian để tìm lời giải thích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.