Phạt 3 triệu đồng đối với người đi xe đeo biển 'xe xin số'

(PLO)- Tham gia giao thông khi xe chưa có biển số, giấy tờ xe có thể bị tịch thu phương tiện.

Thời gian vừa qua, khi tham gia lưu thông trên đường có thể thấy nhiều xe máy mang biển “xe xin số” mà không lo ngại bị CSGT xử lý. Thực tế cho thấy nhiều ở các TP lớn hiện nay, các đại lý đều có thể làm biển số xe cho khách hàng ở các tỉnh khác chỉ mất khoảng thời gian 2 tuần và người mua xe vẫn tham gia giao thông khi chưa có biển số. 

Trong vai là một khách hàng đi mua xe, PV vào một đại lý xe Honda tại quận Tân Phú, nhân viên tại đây hướng dẫn rất rõ và đảm bảo sẽ giao biển số xe cho khách hàng trong vòng 2 tuần. Theo đó, người này cũng khẳng định việc tham gia giao thông khi đeo biển “xe xin số” là hoàn toàn bình thường và có nguyên nhân, vì thế sẽ không bị CSGT thổi phạt. Chính vì điều đó, nhiều người dùng không biết được khi sử dụng xe có biển “xe xin số” là đang vi phạm luật giao thông.

phat-400-xe-co-bien-xe-xin-so

Sử dụng xe không gắn biển số và không có giấy đăng ký xe là vi phạm pháp luật. (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Nghị định 100/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt nêu rõ việc sử dụng xe không gắn biển số và không có giấy đăng ký xe là vi phạm pháp luật.

Cụ thể, tại điểm c khoản 2 Điều 17 của Nghị định nêu rõ chủ xe sẽ bị phạt tiền 300-400 ngàn đồng đối với hành vi điều khiển xe máy không gắn biển số. Hoặc tại điểm a khoản 2 Điều 17 quy định mức phạt đối với hành vi điều khiển xe không có giấy đăng ký xe là phạt tiền 300-400 ngàn đồng.

Phạt tiền 2-3 triệu đồng đối người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự như ô tô không có giấy đăng ký xe theo quy định (điểm a khoản 4 Điều 16 Nghị định này).

Ngoài ra, hành vi điều khiển xe không có giấy đăng ký xe (kể cả ô tô và xe máy) còn có thêm hình phạt bổ sung là tịch thu phương tiện (theo điểm đ khoản 4 Điều 17). Vì vậy, khi xe chưa được cung cấp đầy đủ giấy tờ xe và biển số, người dùng không nên sử dụng xe khi tham gia giao thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm